Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiền để trang trí?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 22/04/2019 06:58

(HNM) - 9h sáng 12-4, ông Minh dẫn ông Đức mới ở Hòa Bình về đi thăm Công viên nước Hồ Tây. Ở trạm trung chuyển Long Biên có chiếc xe buýt tuyến 55 mang biển số 29B-402.50 vừa chạy tới.

- Xe buýt ở đây hay thật, lấy tiền làm vật trang trí.

Nói rồi ông Đức chỉ lên các dãy tay vịn bằng nhựa trắng trên xe. Hàng chục nắm tay vịn đang lúc lắc, cái nào cái nấy đều có tờ tiền giấy mệnh giá 500 đồng lồng bên trong. Ông Minh nói:

- Bây giờ tờ tiền 500 đồng đến hàng rau cũng không nhận, hãn hữu mới thấy có ở một vài hòm công đức trong các chùa chiền. Có lẽ vì thế mà nhà xe lấy làm vật trang trí thôi…

Ông Đức lắc đầu:

- Không nên, ông ạ. Làm thế là phạm luật đấy. Tiền đang lưu hành dùng để mua bán, trao đổi, chứ không phải để trang trí.

Nghe hai ông Minh và Đức nói chuyện, Người Xây Dựng thấy có lý. Nếu thực sự không còn ai tiêu dùng các tờ tiền 200, 500 đồng nữa thì Ngân hàng Nhà nước nên nghiên cứu có chính sách hợp lý, như đình chỉ lưu hành chẳng hạn..., tránh tình trạng sử dụng đồng tiền sai mục đích, nhất là để trang trí trên xe lại càng không nên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiền để trang trí?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.