Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vệ sinh bến xe

Người Xây Dựng| 23/08/2019 06:43

(HNM) - Khoảng 10h ngày 9-8, ông Minh ở phố Vọng, quận Hai Bà Trưng ra Bến xe Giáp Bát đón bạn đồng ngũ ở tỉnh Thái Bình ra chơi. Sau khi tay bắt mặt mừng, ông Minh cùng bạn ra bến xe buýt đi tuyến 32 để về nhà.

Lúc ngồi đợi xe, chợt bạn ông Minh nói:

- Ông này, ở bến xe họ không làm vệ sinh thường xuyên à?

Nghe bạn nói, ông Minh để ý thấy khu vực dành cho hành khách đợi xe buýt vương vãi đầy rác dọc vỉa hè. Thậm chí nơi đỗ xe buýt tuyến 208, phía hàng rào bến xe còn lưu cữu đống rác có lẽ từ ngày hôm trước, trông rất nhếch nhác, mất vệ sinh.

- Chắc là phải có chứ...

Chẳng biết giải thích với bạn thế nào, ông Minh đành ậm ừ, song cứ nghĩ: Để khách từ tỉnh xa về Thủ đô nhận xét như trên quả là không hay.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Minh cho rằng: "Hằng ngày, hành khách ra vào Bến xe Giáp Bát rất đông, việc bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp, văn minh cần được thường xuyên quan tâm".

Ông Minh mong Ban Quản lý Bến xe Giáp Bát tăng cường kiểm tra, đôn đốc khâu vệ sinh môi trường, tránh tái diễn tình trạng trên để tạo hình ảnh bến xe Thủ đô luôn văn minh, xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vệ sinh bến xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.