Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rác bẩn đường phố

Người Xây Dựng| 10/09/2019 06:58

(HNM) - Sáng 23-8, trên ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ - Láng Hạ, các phương tiện đang dừng đèn đỏ, thì một cô gái trẻ cầm một tập tờ rơi màu vàng len vào giữa dòng xe đưa tận tay từng người. Một người chỉ tay xuống mặt đường hỏi cô gái:

- Có phải những tờ rơi quảng cáo rải đầy dưới đường là của em phát không?

Vừa nghe hỏi, cô gái đã thoắt quay sang chủ xe khác. Đúng là ở thời điểm này, gần kín một khoảng ngã tư trước và sau vạch sơn cho xe dừng đèn đỏ, các tờ rơi màu vàng rơi đầy đường, trông rất phản cảm.

- À, là hỗ trợ vay tiêu dùng! - Một người vừa đọc tờ rơi lên tiếng.

- Ôi dào, bất luận là quảng cáo gì, nhưng người nhận chẳng mặn mà, vứt đầy đường thế kia thì phải xử phạt nghiêm.

Phản ánh hiện tượng trên, anh Long (ở phường Thành Công, quận Ba Đình) cho rằng: Lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật về hành vi quảng cáo phát tờ rơi trên đường, vừa làm mất mỹ quan, vừa mất an toàn giao thông như kể trên. Các đơn vị, doanh nghiệp cũng cần có ý thức, chấm dứt ngay kiểu quảng cáo phản cảm này.

Vậy có thơ rằng:

Quảng cáo phát giữa phố phường

Vô tư xả rác đầy đường, đến ghê

Kiểu này nên chấm dứt đi

Rác bẩn đường phố, hay gì tờ rơi!    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác bẩn đường phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.