Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần khắc phục ngay!

Người Xây Dựng| 18/11/2019 07:05

(HNM) - Sáng 6-11, ông Lộc (ở phố Chu Văn An, quận Ba Đình) ra điểm dừng xe buýt đối diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phía đường Trần Phú để đi xe buýt tuyến 34, chiều Bến xe Gia Lâm - Bến xe Yên Nghĩa. Thấy ông đi lại ghế ngồi chờ, một chị trung niên chờ xe nói:

- Bác ơi, đừng ngồi ghế đó, nó lắc lư lắm, nhỡ ngã…

Để kiểm chứng, ông Lộc lắc thử chiếc ghế bằng sắt rồi quay về phía chị trung niên nói:

- Chị cẩn thận thế là đúng, ghế này "lão hóa" quá rồi!

Chị trung niên chia sẻ với ông:

- Mấy tháng trước, cháu vào chăm người nhà ở Bệnh viện Bạch Mai, thấy ghế chờ ở mấy nhà chờ xe buýt quanh bệnh viện cũng có hiện tượng như này…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Lộc cho rằng: Do khách sử dụng thường xuyên trong một thời gian dài nên không tránh khỏi việc ốc vít bắt ghế và chân đế phía dưới bị lỏng.

Bởi vậy, đơn vị chủ quản cần thường xuyên kiểm tra các nhà chờ xe buýt, khắc phục sự cố để tạo thuận lợi, an toàn cho khách chờ xe, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, thân thiện.

Đừng để:

Ghế chờ lắc nhẹ đã lung lay
Vừa ngồi, vừa lo nhỡ chẳng may
Thuận tiện, an toàn cho du khách
Nhắc nhở, kiểm tra, khắc phục ngay!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần khắc phục ngay!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.