Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lợi bất cập hại

Người Xây Dựng| 20/11/2019 07:07

(HNM) - Khoảng 17h ngày 6-11, ông Khải ở phố An Trạch, quận Đống Đa đến thăm bạn bị ốm, nhà ở phố Chùa Láng. Vì không tiện đường xe buýt nên ông gọi dịch vụ Grab. Đang giờ tan tầm xe cộ đông đúc, trên đường đi ông Khải thấy anh xe ôm cứ chốc chốc lại rút điện thoại di động ra xem nên ái ngại, nói:

- Anh ơi, đường đang đông, sao cứ mải xem điện thoại thế, nhỡ ra…

Anh xe ôm thản nhiên đáp:

- Cháu xem đường đi ấy mà. Cháu quen rồi, bác cứ yên tâm.

Nghe vậy, ông Khải nói ngay:

- Tưởng gì, sao không nói trước để tôi chỉ đường cho mà đi. Chứ cứ vừa đi vừa xem điện thoại thế kia không an toàn chút nào.

- Vâng, cháu xin rút kinh nghiệm. Cám ơn bác - Anh xe ôm đáp khiến ông Khải cũng thấy yên tâm.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Khải nói: Sử dụng mạng internet có nhiều lợi ích song cũng tùy lúc, tùy nơi. Việc người điều khiển phương tiện giao thông vừa đi vừa sử dụng điện thoại để tìm đường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo ông, mọi người cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chấm dứt việc làm lợi bất cập hại như trên, không chỉ bảo đảm an toàn cho chính mình và khách đi xe mà còn cho cả những người đi đường khác. Ngoài ra, vi phạm này cũng cần được các lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lợi bất cập hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.