Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chứng khoán Châu Á lao dốc sau khi Mỹ hủy hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

Bình Minh| 25/05/2018 09:15

(HNMO) - Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của khu vực đều chìm trong sắc đỏ giảm điểm, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Người dân theo dõi thông tin về việc Mỹ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên.


Lúc 9h15’ (theo giờ Việt Nam), chỉ số Shanghai Composite của sàn chứng khoán Thượng Hải giảm 0,19%, chỉ số HSI của sàn Hong Kong giảm 0,46%, chỉ số ASX 200 của Australia giảm 0,03% và Kospi của Hàn Quốc giảm 0,22%.

Đêm qua, chứng khoán Mỹ cũng lao dốc sau khi Nhà Trắng phát đi thông báo về việc Tổng thống Donald Trump hủy bỏ cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ở thời điểm chốt phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq giảm 0,02%, chỉ số S&P500 giảm 0,2% và Dow Jones giảm 0,3% so với phiên giao dịch trước.

Ngày 24-5, trong lá thư gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump nói rằng, việc tham dự hội nghị vào thời điểm này là “không phù hợp” do “thái độ giận dữ và sự thù địch” từ phía Bình Nhưỡng.

Mặc dù phía Triều Tiên khẳng định vẫn để ngỏ khả năng tiến hành đàm phán, nhưng Tổng thống Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn với tuyên bố quân đội Mỹ "đã vào vị trí sẵn sàng" nếu Triều Tiên có các động thái thù địch.

Theo các chuyên gia phân tích, việc Mỹ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch từ lâu với Triều Tiên đã khiến các nhà đầu tư lo ngại rằng căng thẳng địa chính trị sẽ gia tăng trở lại, đẩy thị trường toàn cầu lâm vào tình trạng bất ổn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chứng khoán Châu Á lao dốc sau khi Mỹ hủy hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.