Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Vân Tảo

Minh Phú| 01/03/2019 09:35

(HNMO) - Sáng 1-3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tới dự lễ trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tại xã Vân Tảo (huyện Thường Tín).

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm Trạm Y tế xã Vân Tảo (huyện Thường Tín)


Đầu giờ sáng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã thăm một số mô hình trồng hoa đào, thăm trạm y tế và trường mầm non... trên địa bàn xã Vân Tảo.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Vân Tảo Bùi Công Thản cho biết, xã triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2012 với 9 tiêu chí đạt, 6 tiêu chí cơ bản đạt và 4 tiêu chí chưa đạt. Vân Tảo đã huy động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “tiêu chí ít tiền làm trước, nhiều tiền làm sau”; tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ của thành phố và huyện kết hợp khai thác tối đa nguồn lực địa phương...

Sau 6 năm triển khai thực hiện, năm 2018, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,78%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,4%; 93% Gia đình văn hóa; 5/7 thôn, làng đạt danh hiệu Làng văn hóa... Với kết quả tích cực, xã Vân Tảo đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vân Tảo Bùi Công Thản, sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, xã tiếp tục công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường với mục tiêu mới: Xây dựng xã Vân Tảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Sau khi thăm các mô hình sản xuất và hạ tầng nông thôn ở Vân Tảo, nghe các đại biểu trao đổi, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Vân Tảo. Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, xã Vân Tảo đã thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân (41 triệu đồng/người/năm). Trong đó có nhiều hộ khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,78%; các thiết chế hạ tầng được đầu tư xây dựng bài bản, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được quan tâm, nhân dân hồ hởi, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó là sự nỗ lực, kiên trì rất lớn của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Vân Tảo (huyện Thường Tín).


“Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm phục vụ nhân dân. Do vậy, nhân dân tham gia thực hiện và trực tiếp thụ hưởng. Vân Tảo là xã có truyền thống cách mạng, nền tảng văn hóa tốt, nhân dân tích cực lao động... cho nên, thành công hôm nay là khởi điểm tạo đà để địa phương đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới” - Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị xã Vân Tảo cần tập trung vào 5 nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; cần có phương pháp, cách làm khoa học, tạo được quyết tâm chính trị cao; phát huy các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tại chỗ, sử dụng nguồn lực cần minh bạch, rõ ràng, hiệu quả; sau thực hiện, cần có tổng kết, đánh giá để nhân rộng điển hình trên địa bàn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Vân Tảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.