Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi lây lan khu vực phía Nam

Tuệ Diễm| 12/03/2019 12:00

(HNMO) - Đêm 11, rạng sáng 12-3, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện giết mổ lợn tại một số lò mổ và chợ đầu mối nhằm ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi lây lan khu vực phía Nam.

TP Hồ Chí Minh sẽ siết chặt hơn nữa hoạt động của các điểm giết mổ thịt lợn. 


Khi đoàn kiểm tra tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, ông Đặng Ngọc Hiệp, đại diện cơ sở giết mổ cho biết, trước tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi, cơ sở đã cam kết chỉ nhận lợn tại khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đã qua thú y kiểm dịch và cấm nhập lợn qua các trạm trung chuyển để tránh trường hợp trà trộn từ bên ngoài khu vực vào.

Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh cho biết: “Bình quân mỗi ngày, cơ sở Xuyên Á giết mổ khoảng 1.500 con lợn. Tuy nhiên, thời gian qua sức mua thị trường có giảm nhất định, đêm 11-3, cơ sở nhập vào khoảng 900 con lợn. Lợn được nhập vào cơ sở chủ yếu xuất xứ từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Hiện nay, giá thịt lợn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cao hơn phía Bắc khá nhiều nên việc vận chuyển thịt lợn từ các địa phương khác dồn về là theo quy luật giá cả thị trường. Do đó, việc ngăn ngừa bệnh Dịch tả lợn châu Phi tràn vào miền Nam càng khó khăn hơn.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết: “Trước thực trạng bệnh Dịch tả lợn châu Phi đang lan tràn tại các tỉnh phía Bắc, có thể xảy ra tình trạng thịt lợn từ miền Bắc được di chuyển vào Nam để đưa vào các vùng nuôi lợn ở các tỉnh như: Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An..., sau đó được đưa ngược trở lại TP Hồ Chí Minh. Vì thế, nguy cơ lây nhiễm bệnh, đặc biệt bệnh cho đàn lợn còn sống, rất cao”.

Thời gian qua, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh liên tục bắt được hàng tấn thịt lợn có biểu hiện lở mồm long móng, tai xanh hoặc ôi thiu, kém chất lượng có dấu hiệu được trà trộn để đưa vào các chợ đầu mối. Điển hình, sáng 8-3 vừa qua, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.107kg thịt lợn không đạt tiêu chuẩn, xử phạt 43 triệu đồng và tịch thu tiêu hủy tại chỗ. Thời gian tới, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh sẽ siết chặt hơn nữa hoạt động của các điểm giết mổ thịt lợn.

TP Hồ Chí Minh đã đề xuất, trước mắt, để giảm lây nhiễm từ vùng này sang vùng khác, cần có lệnh cấm chính thức về việc vận chuyển lợn từ Bắc vào Nam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi lây lan khu vực phía Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.