Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước đã có 21.000 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Minh Phú| 15/03/2019 07:04

(HNM) - Bộ NN&PTNT cho biết, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, các địa phương trên cả nước đã tập trung đầu tư và phát triển được khoảng 21.000 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, cả nước có khoảng 4.823 sản phẩm đặc sản, dịch vụ du lịch cấp xã, cấp huyện có lợi thế.

Đây là tiềm năng lớn để phát triển chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Thu hoạch rau sạch tại Hợp tác xã rau, quả sạch Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ). Ảnh: Khuê Diệp


Đối với khu vực kinh tế tập thể, cả nước đã tổ chức lại và thành lập mới được khoảng 39 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và 13.636 hợp tác xã nông nghiệp... Nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất, đến nay, cả nước có 67,3% số xã đạt tiêu chí về thu nhập; 67,5% số xã đạt chuẩn tiêu chí về hộ nghèo; 78,7% số xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất; tiêu chí về lao động có việc làm có 97,6% số xã đạt trong xây dựng nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước đã có 21.000 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.