Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nước lũ sắp về đồng bằng sông Cửu Long

Phương Nam| 06/09/2019 09:25

(HNMO) - Số liệu quan trắc tại Lào, Campuchia và Việt Nam đều cho thấy đồng bằng sông Cửu Long sẽ có lũ trong tuần tới.

Mùa nước nổi ở An Giang và các tỉnh miền Tây mang lại nhiều thuận lợi cho sinh kế của người dân.

Sáng 6-9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, nơi sông Mekong chảy vào Việt Nam cho biết, trong những ngày qua, khu vực thượng nguồn sông Mekong có mưa to đến rất to, lượng mưa 24 giờ có nơi đạt từ 100-290mm.

Do mực nước các trạm thượng nguồn sông Mekong đang lên nhanh nên đến ngày 10-9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có thể ở mức 2,7m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,4m, sau đó tiếp tục lên chậm.

Đến ngày 15-9, mực nước cao nhất tại Tân Châu có thể lên mức từ 2,9-3m, tại Châu Đốc từ 2,6-2,7m. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao, cống bửng xung yếu.

Còn theo Ủy hội sông Mekong quốc tế, mực nước sông Mekong đo được ở trạm Khong Chiam (Thái Lan) ngày 4-9 đã đạt 15,29 m, vượt quá mực nước “tràn bờ” (14,5 m). Mực nước ở trạm Pakse (Lào) cũng đã đạt 13,06m, vượt qua mức “tràn bờ” (12 m) và  dự báo sẽ tăng lên 14m trong 5 ngày tới.

Dự báo, trong vòng 5 ngày tới, lũ sông Mekong sẽ về đến Đồng bằng sông Cửu Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước lũ sắp về đồng bằng sông Cửu Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.