Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiếu nữ khỏa thân bảo vệ hoa hướng dương gây bất bình

Theoo Zing| 01/12/2015 21:39

Hành động của cô gái trẻ tự nhận khỏa thân bảo vệ hoa khiến nhiều người bức xúc. Hình ảnh này thu hút gần 4.000 (like) thích từ dân mạng.


Sau hành động giẫm đạp, phá hoại cánh đồng hướng dương tại Đà Lạt, mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục lan tỏa hình ảnh cô gái khỏa thân kêu gọi bảo vệ hoa.

Khoảnh khắc này thu hút gần 4.000 like (thích) cùng hàng nghìn bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là cách để cô gái trẻ vốn chưa có tên tuổi đánh bóng bản thân.

Cô gái trẻ khỏa thân bảo vệ hoa hướng dương gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Fanpage Nghệ An.


Bảo vệ hoa hay giẫm nát hoa?

Minh Ngọc (Bình Thạnh, TP HCM) cho biết: “Đây là hành động a dua, gây chú ý để nổi tiếng. Rõ ràng, bức ảnh được chụp ở vị trí giữa đồng hoa, không phải lối đi dọc hai bên. Vậy không hiểu cô gái này khỏa thân để bảo vệ hay giẫm nát hoa hướng dương nữa?”.

Đức Anh (Leader của đoàn yêu phượt Bắc Giang) khá thất vọng trước hành động và việc làm của một số bạn trẻ hiện nay.

9X tâm sự: “Hết giẫm đạp, tàn phá hoa, các bạn lại khỏa thân để bảo vệ. Việc làm này thể hiện sự bồng bột, thiếu chín chắn của một vài cá nhân. Hầu hết, người xem đều cảm thấy rằng hình ảnh này không hề phù hợp với giá trị thẩm mỹ, truyền thống của người Việt Nam”.

Tác giả của bộ truyện tranh I love you becuz – Huỳnh Quang Minh cho rằng, việc khỏa thân chụp ảnh nghệ thuật không xấu nhưng thời điểm tung ra những bức ảnh này lại quá nhạy cảm.

“Ở nước ngoài có những dự án bảo vệ động vật bằng cách tái hiện cảnh chúng bị hành hạ thông qua hình ảnh người thật. Nếu cô gái này muốn nhờ truyền thông để ngăn ngừa hành vi phá hoại hoa thì phải tập trung vào chủ đề chính, chứ không phải khoe thân táo bạo như thế này”- anh nói.

Bên cạnh những bình luận chê trách, một vài ý kiến cho rằng việc khỏa thân bảo vệ môi trường không phải điều quá mới mẻ. Rất nhiều sao trong và ngoài nước đã từng làm việc này. Nếu khỏa thân mà giúp ích được cộng đồng thì nên được hoan nghênh.

Giới trẻ quá đề cao sự nổi tiếng

Chia sẻ với Zing.vn, tiến sĩ tâm lý - Nguyễn Thị Thu Hương - cho biết, giới trẻ ngày nay quá đề cao sự nổi tiếng. Để đạt được mục đích của mình, một số bạn sẵn sàng hy sinh danh dự của bản thân. Đây là hệ lụy của việc giáo dục chưa tốt của nhà trường và gia đình.

Bên cạnh đó, một vài cá nhân chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Hành động phá hoại hay cố tình gây chú ý của họ là việc làm bộc phát. Ngoài ra, việc sử dụng mạng xã hội của giới trẻ ngày nay chưa thực sự đúng đắn.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn đánh giá, vì sự nổi tiếng, không ít bạn trẻ đã sử dụng cơ thể để làm công cụ cho mình… Chỉ cần bắt được ý tưởng nào đó, họ sẵn sàng ăn theo để lan tỏa hình ảnh và tạo ra đám đông theo dõi mà không cần nghĩ đến giá trị nhân văn.

Ông cho rằng, công chúng ngày nay cũng rất tỉnh táo để khi cần có thể áp dụng công nghệ tẩy chay không thương tiếc. Đừng tự hài lòng và sung sướng với một bộ ảnh hôm nay để rồi ngay sau đó tự xấu hổ với bản thân. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu nữ khỏa thân bảo vệ hoa hướng dương gây bất bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.