Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người Việt chi gần 300 tỷ đồng nhập ôtô nguyên chiếc một tuần

Theo Xuân Dũng (Vietnam+)| 29/06/2018 19:34

Lượng ôtô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam tuần qua (22-28/6) là 385 chiếc với tổng trị giá 12,9 triệu USD (gần 300 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)


Lượng xe trên chưa bằng “số lẻ” của số ôtô nguyên chiếc đăng ký nhập vào Việt Nam một tuần trước đó (15-21/6), cả nước có hơn 1.400 ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với tổng trị giá lên tới gần 30 triệu USD.

Với tuần này, lượng ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đăng ký làm thủ tục nhập khẩu vẫn chiếm đa số với 299 chiếc (78% lượng ôtô nguyên chiếc các loại). Trị giá của 299 chiếc trên là 9,6 triệu USD.

Xe ôtô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tuần chủ yếu là xe có xuất xứ từ Thái Lan với 212 chiếc. Xe xuất xứ Hoa Kỳ có 65 chiếc với trị giá 3,6 triệu USD, ngoài ra là các loại xe có xuất xứ từ Nhật Bản, Thụy Điển, Indonesia, Canada và Đức.

Với xe tải, thống kê hải quan cho thấy, trong tuần có 64 chiếc ôtô tải với trị giá 1,1 triệu USD làm thủ tục nhập khẩu vào nước ta. Số ôtô tải đều có xuất xứ từ Thái Lan.

Ôtô các loại khác đăng ký nhập khẩu là 22 chiếc với tổng trị giá là 2,2 triệu USD. Số xe có xuất xứ từ Nhật Bản là 12 chiếc, Trung Quốc là 7 chiếc, Ba Lan 2 chiếc và 1 chiếc đến từ Hàn Quốc.

Số xe ôtô trên nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng, Lạng Sơn và Thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Việt chi gần 300 tỷ đồng nhập ôtô nguyên chiếc một tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.