Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặt đứt đường dây vận chuyển ma tuý từ Nam Mỹ qua Campuchia về Việt Nam

Theo Báo Tin tức| 18/09/2017 16:10

Cục phòng chống ma tuý và tội phạm – Bộ đội Biên Phòng Việt Nam phối hợp với Cục Chống ma tuý – Tổng Cục công an quốc gia Campuchia đã triệt phát thành công hai vụ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn.


Ngày 18-9, thông tin từ Đoàn 3, Cục phòng chống ma tuý và tội phạm – Bộ đội Biên Phòng Việt Nam cho biết, trong hai ngày 13 và 14-9, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Chống ma tuý – Tổng Cục công an quốc gia Campuchia bắt giữ hai vụ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Đây là số ma tuý được vận chuyển từ Nam Mỹ về Campuchia để đi nước thứ ba.

Cụ thể, vào ngày 13-9, tại đường Hà Nội, Phoung Phnom Pênh mới, quận Sen Sok, Thủ đô Phom Pênh (Campuchia), lực lượng phối hợp đã tổ chức đánh bắt đường dây gồm 3 đối tượng vận chuyển ma tuý tổng hợp dạng đá từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Plygnaut Chan (sinh năm 1991, quốc tịch Cộng hoà Nam Phi) bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Phnom Pênh (Campuchia).


Đường dây này do tên Oeung Thong Lo (dân tộc Khmer, ngụ tại Phnom Pênh) cầm đầu. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp đã thu giữ 8 ký ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua kiểm tra bằng máy, phát hiện đối tượng nuốt ma tuý vào người để vận chuyển.


Đến ngày 14-9, tại sân bay quốc tế Phnom Pênh (Campuchia), lực lượng phối hợp của hai nước tiếp tục bắt giữ đối tượng Plygnaut Chan (sinh năm 1991, quốc tịch Cộng hoà Nam Phi). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã lấy ra trong người của đối tượng này 59 viên nén hình thỏi, có tổng trọng lượng 1 kg.

Một trong nhiều loại ma tuý tổng hợp bị lực lượng chức năng hai nước bắt giữ.


Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận dùng máy nén để nén cocain thành viên nén, bọc bằng 2 lớp nilon mỏng, mềm để dễ dàng nuốt vào người. Khi đến địa điểm giao hàng thì uống thuốc xổ để lấy hàng ra.

Lực lượng chức năng hai nước đang phối hợp điều tra làm rõ cả hai vụ việc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặt đứt đường dây vận chuyển ma tuý từ Nam Mỹ qua Campuchia về Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.