Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khám xét nhà nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ

Theo TTXVN| 18/04/2018 15:11

Đến 12h55, ngày 18-4, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét xong nhà ở của gia đình các ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.


Lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN


Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 18-4, các tổ công tác của lực lượng chức năng đã tổ chức khám nhà ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2011-2014) dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an khu vực cũng như đại diện tổ dân phố nơi những người này cư trú.

Mặc dù có đông đảo phóng viên túc trực trước nhà của gia đình ông Trần Văn Minh ở đường Lý Thường Kiệt (thành phố Đà Nẵng) và nhà của gia đình ông Văn Hữu Chiến ở đường Ba Đình (thành phố Đà Nẵng), tuy nhiên phóng viên không được phép tham dự cuộc khám xét.

Tại nhà riêng của ông Văn Hữu Chiến, lực lượng chức năng tiến hành khám xét trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ. Còn tại nhà riêng của ông Trần Văn Minh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khá lâu. Đến 12 giờ 55 phút, cánh cổng nhà ở của ông Trần Văn Minh được mở, lực lượng chức năng mang theo những vật chứng của vụ án lên xe di chuyển đi nơi khác.

Trước đó, liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17-4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015...

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám xét nhà nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.