Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố nhóm đua xe máy gây náo loạn Hà Nội mùa World Cup

Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN)| 06/07/2018 15:58

Ngày 6-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Trương Bảo Long (sinh năm 2000), Vũ Hải Nhật (sinh năm 2000), Phan Cao Cường (sinh năm 1993), Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 2002), Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 2000), Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000) và Phạm Văn Trung (sinh năm 2001), đều thường trú tại các quận của Hà Nội.

Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, vào đêm mùng 1, rạng sáng ngày 2-7, Trương Bảo Long chở Nguyễn Thu Huyền (bạn gái Long), Nguyễn Huy Hoàng chở Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Trung chở bạn, còn Vũ Hải Nhật và Phan Cao Cường mỗi người điều khiển một xe máy đi tìm đoàn đua xe máy để tham gia. Tới khu vực ngã tư Lê Duẩn - Đại Cồ Việt, nhóm của Nhật phát hiện một đoàn khoảng 20 xe máy chạy theo hướng Giải Phóng - Lê Duẩn với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi gây náo loạn đường phố. Thấy vậy, nhóm Long, Hoàng, Trung, Cường, Nhật điều khiển xe máy nhập vào đoàn đua với tốc độ cao, lên tới 70-80km/h, rồi lạng lách, đánh võng dọc cung đường: Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Quang Trung. Các đối tượng đã gây nên cảnh náo loạn trên đường phố.

Khi đi tới ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhóm đối tượng bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố đang làm nhiệm vụ phát hiện, yêu cầu dừng xe. Riêng đối tượng Nguyễn Huy Hoàng vứt lại xe máy bỏ chạy, còn Phạm Văn Trung tăng ga, lái xe bỏ chạy về nhà.

Cũng theo cơ quan Cảnh sát điều tra, vào các buổi tối gần đây, trên địa bàn thành phố, nhất là tại các quận nội thành cũ như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, liên tiếp xuất hiện các đối tượng là thanh, thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn đường phố, làm mất trật tự công cộng.

Trước tình hình trên, vào dịp diễn ra World Cup 2018, đơn vị đã chủ động phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội và Công an các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là các quận trung tâm triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng chống các vụ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Từ nay đến thời điểm kết thúc World Cup 2018, các đơn vị Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng World Cup để tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố nhóm đua xe máy gây náo loạn Hà Nội mùa World Cup

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.