Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Bắt quả tang hai đối tượng buôn bán 3.300 cây thuốc lá điếu nhập lậu

Thanh Tàu| 04/01/2019 11:54

(HNMO) - Ngày 4-1, Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn.

Lực lượng chức năng bắt quả tang hàng nghìn cây thuốc lá điếu nhập lậu.


Theo đó, khoảng 5h ngày 4-1, tại 2 điểm kinh doanh phế liệu (đường Đông Lân và Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), các trinh sát bắt quả tang Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 1968, ngụ tại huyện Hóc Môn) đang bán hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu cho Ngô Gia Huy (sinh năm 1978, ngụ tại quận 3).

Tại 2 điểm cất giấu trên, trong kho phế liệu của Nguyễn Thanh Toàn, công an thu giữ tổng cộng 3.300 cây thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555, Scot, Caraven, Hero, Jet...

Theo PC03, để khám phá đường dây, trinh sát PC03 và Công an huyện Hóc Môn đã phải theo dõi hơn 2 tháng. Quá trình này, các đối tượng tỏ ra cảnh giác, cắt cử người cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng công an. Tất cả các loại thuốc lá trên được các đối tượng vận chuyển từ biên giới giáp ranh giữa tỉnh Long An và Campuchia bằng xe máy, sau đó tập kết tại địa điểm trên cho Nguyễn Thanh Toàn từ nhiều tháng nay.

Vụ việc đã được giao cho Công an huyện Hóc Môn xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Bắt quả tang hai đối tượng buôn bán 3.300 cây thuốc lá điếu nhập lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.