Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai vụ án mạng nghiêm trọng làm ba người tử vong tại Long An

Theo Tin tức| 13/03/2019 21:19

Chiều 13-3, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã thông tin tới báo chí về 2 vụ án nghiêm trọng làm 4 người thương vong mới xảy ra trên địa bàn.


Theo đó, hồi 0h45' ngày 11-3, tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc (Long An), anh Võ Tấn Hội (sinh năm 1981) và chị Nguyễn Thúy Hằng (sinh năm 1988) - vợ anh Hội, đang ngủ tại nhà thì bị Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1988), trú cùng ấp, đột nhập, dùng dao cắt cổ anh Võ Tấn Hội chết và đâm chị Nguyễn Thúy Hằng thương tích. Chị Hằng đã chống trả và dùng dao chém vào đầu khiến Trung chết, sau đó chị bế con chạy ra ngoài kêu cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Cần Giuộc bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ án.

Kết quả ghi lời khai của Nguyễn Thúy Hằng, khoảng 0h30' ngày 11-3, chị Nguyễn Thúy Hằng đang ngủ phát hiện chồng là anh Võ Tấn Hội đang giằng co trong mùng với một đối tượng. Sau đó, chị Nguyễn Thúy Hằng bị đối tượng dùng 2 tay bóp cổ. Hoảng hốt, chị dùng chân đạp đối tượng, chạy ra bên ngoài phòng ngủ mở đèn.

Đối tượng chạy theo và lấy một con dao nhọn đâm chị. Chị Nguyễn Thúy Hằng cùng đối tượng giằng co và chị đã lấy con dao nhọn để tại kệ chén đối diện phòng ngủ chém trúng đối tượng, làm đối tượng té sấp xuống nền nhà. Sau đó, chị Nguyễn Thúy Hằng vào phòng ôm con chạy ra ngoài truy hô, được người thân gọi điện báo chính quyền địa phương và đưa chị đến bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc cấp cứu.

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người” và đang tiến hành các hoạt động điều tra theo trình tự tố tụng.

Cũng trong ngày 11-3, lúc 14h45', Công an huyện Cần Đước (Long An) nhận được tin báo tại xã Long Cang, huyện Cần Đước, có 1 thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) dùng dao chém bà Bùi Thị Nết (sinh năm 1963) làm bà tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Theo kết quả xác minh ban đầu do gia đình nạn nhân cung cấp, tên Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1993), đăng ký thường trú xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) là đối tượng nghi vấn đã dùng dao chém bà Bùi Thị Nết vì ngăn cản không cho Nam quen với cháu ngoại.

Cùng ngày, Công an huyện Hóc Môn phát hiện cha, mẹ và bà nội của Nguyễn Hoàng Nam bị giết chết tại Hóc Môn. Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Nam. Hiện tên Nam đang trong tình trạng kích động mạnh do phê ma túy đá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh chưa làm việc được với đối tượng Nguyễn Hoàng Nam.

Ngày 12-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” và phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành các hoạt động điều tra theo trình tự tố tụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai vụ án mạng nghiêm trọng làm ba người tử vong tại Long An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.