Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Bắt giữ nhóm cướp giật tài sản trên đại lộ Thăng Long

Chu Dũng| 22/05/2019 18:19

(HNMO) - Ngày 22-5, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên đại lộ Thăng Long.

huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên đại lộ Thăng Long.

8 đối tượng tại cơ quan công an


Các đối tượng bị khởi tố về hành vi Cướp tài sản gồm: Nguyễn Văn Huân (SN 2003), Đặng Văn Cường (SN 2002), Phùng Văn Tráng (SN 1998), Nguyễn Văn Long (SN 2002), Nguyễn Việt Thắng (SN 2003), Dương Phú Cải (SN 1999), cùng trú tại huyện Thạch Thất; Nguyễn Văn Quyền (SN 1998, trú tại huyện Quốc Oai).

Riêng 2 đối tượng Nguyễn Văn Long và Phùng Tất Thắng (SN 2001, trú tại huyện Thạch Thất) bị khởi tố về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 26-4, Công an huyện Thạch Thất nhận được trình báo về vụ việc 2 thanh niên cướp điện thoại di động của một phụ nữ đang lưu thông trên đại lộ Thăng Long. Sau quá trình điều tra truy xét, trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, 2 đối tượng gây án (Nguyễn Văn Long và Phùng Tất Thắng) đã bị bắt giữ. 


Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt thêm 6 đối tượng trong ổ nhóm. Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với thủ đoạn gây án manh động, số thanh niên này thường dùng dao tự chế dí vào cổ nạn nhân để đe dọa và cướp tiền, tài sản...

Cơ quan công an bước đầu làm rõ, nhóm đối tượng đã gây ra 6 vụ cướp và cướp giật tài sản trên đại lộ Thăng Long (đoạn từ Thiên đường Bảo Sơn thuộc huyện Hoài Đức về huyện Quốc Oai). Nạn nhân thường là những người phụ nữ đi một mình trên đường vắng hoặc người đi đường vào ban đêm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bắt giữ nhóm cướp giật tài sản trên đại lộ Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.