Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt nghi phạm chém tử vong 3 bà cháu ở Lâm Đồng

Theo Tin tức| 25/05/2019 16:22

Sáng 25-5, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 bà cháu bị thiệt mạng tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà trong sáng 24-5.


Nghi phạm của vụ án là Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) đã bị bắt giữ ngay trong rạng sáng 25-5.

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN


Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 24-5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) cùng hai cháu nội là Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) đi chơi trong thôn. Sau khi dẫn các cháu đi mua bánh kẹo tại một tiệm tạp hóa trong thôn, bà Vượng tiếp tục đưa 2 cháu đến nhà bà Nghiêm Thị Nhi chơi. Tại đây, 3 bà cháu xin xuống vườn hái bơ nhưng xảy ra cãi vã với Nhi. Sau đó, Nghiêm Thị Nhi dùng dao băm dâu chém liên tục vào người bà Hoàng Thị Vượng rồi quay sang chém vào cháu Tiến, Thảo. Khi thấy 3 người tử vong, Nghiêm Thị Nhi lôi 3 thi thể ra sau vườn đào hố chôn rồi bắt xe ôm ra huyện Đức Trọng (cách nhà khoảng 50km).

Đến đêm 24-5, khi nhận được tin báo sự việc bà Hoàng Thị Vượng cùng 2 cháu không về nhà, Công an huyện Lâm Hà xuống phối hợp cùng các lực lượng địa phương tìm kiếm và phát hiện thi thể 3 bà cháu trong vườn nhà Nghiêm Thị Nhi.

Lực lượng công an trích xuất hình ảnh trên camera tại quán tạp hóa trong thôn, nơi bà Vượng ghé mua đồ trước khi đến nhà nghi phạm Nhi chơi. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN


Rạng sáng 25-5, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm Nghiêm Thị Nhi. Tại cơ quan công an, nghi phạm Nhi khai nhận do xảy ra mâu thuẫn từ năm 2018 với con trai và con dâu bà Vượng nên bức xúc và ra tay sát hại 3 bà cháu.

Đến trưa 25-5, lực lượng công an vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, thi thể tại nhà của nghi phạm Nghiêm Thị Nhi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt nghi phạm chém tử vong 3 bà cháu ở Lâm Đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.