Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bệnh sởi có xu hướng gia tăng tại khu vực miền Bắc

Thu Trang| 29/05/2018 06:37

(HNM) - Ngày 28-5, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, các ca mắc sởi trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng.

Nếu những tuần trước chỉ ghi nhận 2-6 ca bệnh sởi/tuần thì trong tuần từ ngày 21 đến 27-5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 27 trường hợp sốt phát ban, trong đó có 18 trường hợp dương tính với sởi.

Ảnh minh họa


Như vậy, tích lũy từ đầu năm 2018 đến nay, Hà Nội có 216 trường hợp mắc sốt phát ban, trong đó có 109 trường hợp mắc sởi nhưng không có ca tử vong.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay, bệnh sởi có xu hướng gia tăng trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc như: Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh... Để phòng, chống dịch bệnh này, người dân cần nâng cao sức đề kháng và tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh sởi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh sởi có xu hướng gia tăng tại khu vực miền Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.