Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 1.160 học sinh Trường Tiểu học và THCS Hạ Đình đã được khám sức khỏe

Hương Trang - Ảnh: Quang Thái| 13/09/2019 12:56

(HNMO) - Tính đến hết sáng nay (13-9), tổng số học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Hạ Đình đã được khám sức khỏe là 1.159 em.

Học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình được khám sức khỏe trong sáng nay.

Nhằm kiểm tra tình hình sức khỏe của học sinh, sáng nay, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, các bệnh viện hạng I trên địa bàn Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho học sinh tại Trường Tiểu học Hạ Đình và Trường THCS Hạ Đình - hai trường gần khu vực xảy ra vụ cháy tại Công ty Rạng Đông. Tổng số học sinh của hai trường này là trên 1.700 em.

Bác sĩ khám sức khỏe cho một học sinh.

Đúng 8h, buổi khám diễn ra tại tầng 1 của hai trường. Tại Trường THCS Hạ Đình, 6 bàn khám và các bàn đón tiếp được bố trí chú đáo. Còn tại Trường Tiểu học Hạ Đình, do số học sinh đông hơn nên số bàn khám là 8.

Bác sĩ khám cho học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình.

Tham gia khám cho các học sinh là các bác sĩ đến từ bệnh viện của thành phố như: Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông, Đống Đa... cùng sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân.

Các em học sinh xếp hàng theo từng khối, vào khám tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu và khám nội. Do được chuẩn bị chu đáo nên buổi khám diễn ra thuận lợi.

Tính đến hết sáng nay, số học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình đã được khám là 758/1.165 em đến trường; số học sinh Trường THCS Hạ Đình được khám là 401/408 em.

Chương trình khám sức khỏe cho các học sinh hai trường trên sẽ diễn ra đến hết ngày mai (14-9) và khám vét vào ngày 15-9.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 1.160 học sinh Trường Tiểu học và THCS Hạ Đình đã được khám sức khỏe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.