Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuột mốc 42 triệu đồng/lượng, giá vàng xuống thấp nhất hơn hai tuần

T.Hương| 10/09/2019 09:37

(HNMO) - Giá vàng thế giới đi xuống đã khiến giá kim loại quý trong nước giảm tới 400.000 đồng/lượng, xuống mức thấp nhất hơn hai tuần qua.

Lúc 9h ngày 10-9, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 41,4-41,75 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 450.000 đồng và 400.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm trước.

Giá vàng giảm mạnh phiên sáng nay.

Tập đoàn Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng đối với vàng miếng cùng thương hiệu, niêm yết mức 41,35-41,75 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đưa giá xuống mức thấp hơn, còn 41,38-41,63 triệu đồng/lương.

Như vậy, sau nhiều giữ trên mức 42 triệu đồng/lượng, giá vàng đã tuột khỏi mốc này. Mức giá hiện nay là mức thấp nhất kể từ ngày 23-8 vừa qua.

Có thể thấy, để đầu tư vàng sinh lời là không hề dễ dàng, bởi giá biến động khó lường, có thể tăng nhanh nhưng cũng giảm rất nhanh. Nếu những ai mua vàng vào thời điểm ngày 26-8, lúc giá lên mức đỉnh 43,2 triệu đồng/lượng, thì hiện đã bị lỗ gần 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đang giảm tới 10,9 USD, giao dịch ở mức 1.487,7 USD/ounce. Trước đó, phiên giao dịch đêm qua giá hạ hơn 7 USD, về mức 1.498 USD/ounce.

Giá kim loại quý giảm bởi nhu cầu về mặt hàng này giảm sút.

Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng kháng cự trước mắt của giá vàng là 1.523,8 USD/ounce, sau đó là 1.530 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.505,5 USD/ounce, kế đến là 1.500 USD/ounce.

Trên thị trường ngoại hối, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm của VND với USD, áp dụng cho ngày 10-9 là 1 USD = 23.135 VND, tăng 3 VND so với hôm trước. Vietcombank niêm yết giá mỗi USD ở mức 23.140-23.260 VND (mua vào-bán ra).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuột mốc 42 triệu đồng/lượng, giá vàng xuống thấp nhất hơn hai tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.