Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em nghèo

Gia Phong| 03/03/2018 15:18

(HNMO) - Ngày 3-3, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp cùng đoàn bác sĩ Mỹ khởi động chương trình


Tại đây, từng trẻ bị dị tật đều được bác sĩ hai bên thăm khám, kiểm tra sức khoẻ cẩn thận, chỉ định chụp CT sọ mặt để xác định chính xác khả năng phẫu thuật. Kết quả, có 50 trường hợp đủ điều kiện, được các bác sĩ dự kiến thời gian phẫu thuật.

Chị Ngô Thị Chiến (29 tuổi ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) chia sẻ, chị sinh được hai bé, một bé gái (4 tuổi) và một bé trai (9 tháng tuổi). Không may, cả hai bé khi sinh ra đều bị dị tật bẩm sinh. Bé gái bị dính ngón tay khiến việc sinh hoạt khó khăn. Còn với bé trai, cả bàn chân và bàn tay chỉ có duy nhất hai ngón. Gia đình chị đều làm ruộng nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhờ chương trình phẫu thuật dị tật miễn phí này, bé gái đã được phẫu thuật tách ngón tay thành công, giúp việc cầm, nắm dễ dàng hơn. Hôm nay, chị đưa bé trai đến kiểm tra để làm thủ tục phẫu thuật bàn tay, bàn chân...

Trước đó, từ đầu tháng 2-2018, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tìm kiếm và tiếp nhận hồ sơ của rất nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước như: Sơn La, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh... Chương trình phẫu thuật diễn ra từ ngày 3 đến 17-3. Ngoài việc miễn phí 100% chi phí phẫu thuật cho tất cả bệnh nhân, bệnh viện còn hỗ trợ kinh phí lưu viện điều trị, giúp cha mẹ các em vơi bớt một phần nỗi lo kinh phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.