Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Quỹ từ thiện OneHealth Foundation vì người nghèo

T. Minh| 25/12/2018 21:30

(HNMO) - Quỹ từ thiện OneHealth Foundation (Sức khỏe là số 1) do tổ chức phi chính phủ (NGO) thành lập đã chính thức ra mắt ngày 25-12 tại Hà Nội. Với mục tiêu giúp xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống cho các hộ gia đình kém may mắn ở Việt Nam bằng cách tăng tiếp cận, hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc y tế cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cơ nhỡ không nơi nương tựa với chất lượng tốt nhất.

Với mục tiêu giúp xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống cho các hộ gia đình kém may mắn ở Việt Nam bằng cách tăng tiếp cận, hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc y tế cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cơ nhỡ không nơi nương tựa với chất lượng tốt nhất.

Các tổ chức thiện nguyện chung tay quyên góp giúp đỡ cho những hoàn cảnh cơ nhỡ.


Từ khi thành lập, Quỹ đã thực hiện các chương trình thiện nguyện như: Chiến dịch hướng đến những mảnh đời trôi nổi của người Việt ở Biển Hồ (Campuchia); đồng hành cùng trẻ em khuyết tật trường Võ Hồng Sơn tại Quảng Ngãi; thăm và trao quà cho các em bé mồ côi, khuyết tật tại chùa Kỳ Quang, TP HCM; chương trình tầm soát ung thư hàng tháng cho công nhân…

OneHealth Foundation còn có rất nhiều chương trình tài trợ sáng chế khoa học dành cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ các chương trình xây dựng kĩ năng lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh mang tính bền vững cho học sinh, sinh viên.

Ông Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ OneHealth Foundation, chia sẻ: Với những tiêu chí hoạt động đã được đề ra, OneHealth Foundation mong được đóng góp một phần trách nhiệm với xã hội bằng những hoạt động thiết thực, đồng hành với các tổ chức thiện nguyện khác nhằm giúp đỡ cho những hoàn cảnh cơ nhỡ; chắp cánh cho các bạn trẻ tận dụng nhiều cơ hội sẵn có vì sự phát triển của đất nước và nhiều trẻ em nghèo đạt được ước mơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Quỹ từ thiện OneHealth Foundation vì người nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.