Theo dõi Báo Hànộimới trên

Brexit: Thủ tướng Anh xem xét 3 ý tưởng thay thế điều khoản chốt chặn

Theo (VIETNAM+)| 30/01/2019 21:44

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà May đang cân nhắc ba dàn xếp có khả năng thay thế cái gọi là điều khoản chốt chặn về Ireland.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)


Ngày 29-1, Quốc hội Anh đã ủy quyền cho bà May cố gắng đàm phán lại thỏa thuận đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit của bà với EU, đặc biệt là chính sách bảo đảm được thiết lập nhằm ngăn chặn sự kiểm soát biên giới giữa Bắc Ireland (vùng lãnh thổ thuộc Anh) và Cộng hòa Ireland (nước thành viên EU) trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận thương mại vĩnh viễn.

Trong một diễn biến khác liên quan tới Brexit, Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney cùng ngày cho rằng, các nhà đàm phán Brexit đang "trong giai đoạn nước rút" để tránh kịch bản trong đó Anh rời khỏi EU mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Phát biểu tại Dublin, ông Coveney nhấn mạnh: "Tính từ bây giờ, chúng tôi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa cho đến khi Brexit xảy ra ngày 29-3 tới. Chúng tôi gần như đang trong giai đoạn nước rút".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brexit: Thủ tướng Anh xem xét 3 ý tưởng thay thế điều khoản chốt chặn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.