Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiêm kích F-2 của Nhật Bản rơi xuống biển, phi công may mắn sống sót

Bình Minh| 20/02/2019 13:53

(HNMO) - Ngày 20-2, một chiếc tiêm kích F-2 của lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản (ASDF) đã rơi ở vùng biển phía Tây nước này.

Tiêm kích F-2 của lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản (ảnh minh họa).


Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay đang trong quá trình diễn tập. Chiếc tiêm kích gặp nạn đã xuất phát từ căn cứ không quân Tsuiki, tỉnh Fukuoka và biến mất khỏi màn hình radar lúc 9h20’ (giờ địa phương).

Vị trí máy bay mất liên lạc là khu vực duyên hải tỉnh Yamaguchi, cách căn cứ không quân khoảng 130km về phía Đông Bắc.

ASDF cho biết đã nhận được tín hiệu cấp cứu của chiếc máy bay gặp nạn 2 phút trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar.

Các nhà chức trách đã mở cuộc tìm kiếm và phát hiện 2 phi công điều khiển máy bay vẫn an toàn khi chiếc tiêm kích rơi xuống biển.

Sau vụ tai nạn, ASDF đã thành lập ủy ban điều tra nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay và yêu cầu kiểm tra an toàn đối với toàn bộ chiến đấu cơ của lực lượng này.

F-2 là mẫu tiêm kích do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ và công ty công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản phối hợp sản xuất. Đây là một trong những mẫu tiêm kích đa năng, có giá thành đắt nhất thế giới, với mức giá khoảng 120 triệu USD/chiếc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêm kích F-2 của Nhật Bản rơi xuống biển, phi công may mắn sống sót

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.