Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc: Nợ quốc gia trong năm 2018 ở mức cao kỷ lục

Theo Vietnamplus| 02/04/2019 17:28

Bộ Kinh tế và tài chính Hàn Quốc ngày 2-4 cho biết, nợ quốc gia của nước này trong năm 2018 ở mức cao kỷ lục.

Số liệu về tình hình nợ quốc gia năm 2018 do Bộ Kinh tế và tài chính Hàn Quốc công bố cho thấy số nợ phải trả ngay là 651.800 tỷ won (573,9 tỷ USD), tương đương mỗi người dân phải gánh một khoản nợ 13,19 triệu won.

Nếu xét quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nợ quốc gia chiếm 38,2% GDP của Hàn Quốc năm 2018, không đổi so với năm 2017.

Mỗi người dân phải gánh một khoản nợ 13,19 triệu won. (Ảnh minh họa: Grazia Daily)


Chính phủ Hàn Quốc đánh giá mức nợ trên không quá lớn. Tuy nhiên, nếu quy đổi các khoản nợ phải trả trong tương lai sang giá trị hiện tại thì tổng nợ quốc gia của Hàn Quốc là 1.682.700 tỷ won, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 1.600.000 tỷ won, tăng 126.900 tỷ won so với năm 2017.

Trong đó, nợ dự kiến chi trả lương hưu cho công chức, quân nhân trong tương lai lên tới 939.000 tỷ won, tăng 94.100 tỷ won so với một năm trước, chiếm tới 56% tổng khoản nợ.

Nợ dự kiến chi trả lương hưu cho công chức, quân nhân trong tương lai tăng mạnh từng năm và đang trở thành gánh nặng lớn về tài chính đối với Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc giải thích con số trên chỉ là số liệu dự báo do lãi suất có thể biến động trong tương lai, nhưng với xu hướng già hóa và số lượng công chức gia tăng như hiện nay, dự kiến gánh nặng tài chính quốc gia về tiền lương hưu cho công chức, quân nhân sẽ còn tiếp tục tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc: Nợ quốc gia trong năm 2018 ở mức cao kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.