Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm phiếu sơ bộ bầu cử Indonesia: Đương kim Tổng thống đang dẫn đầu

Bình Minh| 17/04/2019 15:28

(HNMO) – Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau cuộc bầu cử tại Indonesia ngày 17-4 cho thấy, đương kim Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang dẫn trước.

Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo (trái) và ứng viên Prabowo Subianto.


Với 51% số phiếu được kiểm, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế Indonesia cho biết, ông Joko Widodo giành được 56,7% tổng số phiếu. Trong khi đó, cựu tướng lĩnh quân đội Prabowo Subianto, ứng viên đối lập giành được 43,3% tổng số phiếu bầu.

Sáng nay, hàng chục triệu cử tri Indonesia đã đi bỏ phiếu để bầu ra vị tân Tổng thống lãnh đạo đất nước và cơ quan lập pháp các cấp.

Khoảng 800.000 điểm bầu cử trên toàn quốc đã mở cửa vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) và đóng cửa lúc 13 giờ.

Hơn 10.000 tình nguyện viên đã tham gia giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận tại các điểm bỏ phiếu.

Dự kiến, kết quả kiểm 100% phiếu bầu sẽ được công bố trong vài giờ tới. Tuy nhiên, đây vẫn là kết quả không chính thức bởi kết quả chính thức của cuộc bầu cử này sẽ được Ủy ban Bầu cử Indonesia công bố vào ngày 22-5.

Trong trường hợp phát sinh các khiếu nại liên quan tới kết quả bầu cử, Tòa án Hiến pháp gồm 9 thẩm phán sẽ có 14 ngày để đưa ra phán quyết cuối cùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm phiếu sơ bộ bầu cử Indonesia: Đương kim Tổng thống đang dẫn đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.