Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác với Nga sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-500

Bình Minh| 19/05/2019 07:26

(HNMO) - Ngày 18-5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, Ankara sẽ hợp tác với Moscow trong việc sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-500.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500.


Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. “Thương vụ S-400 đã hoàn tất. Theo hợp đồng, việc giao hàng sẽ được bắt đầu trong tháng 7 hoặc thậm chí sớm hơn. Sau đó, hai nước đã thảo luận về hệ thống phòng thủ S-500, trong đó bao gồm việc hợp tác sản xuất hệ thống này, cũng như hệ thống S-400”, Sputnik dẫn lời ông Erdogan cho biết.

Tháng 12-2017, Moscow và Ankara đã ký kết hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Tuy nhiên, thương vụ này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía NATO và Mỹ. Washington từng đe dọa sẽ hủy hợp đồng bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Ankara sau thương vụ nói trên.

Trong khi đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, việc mua vũ khí là vấn đề thuộc phạm trù chủ quyền của quốc gia và tuyên bố không từ bỏ kế hoạch mua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

Tháng 5-2018, Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa S-500. S-500 được đánh giá là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất thế giới, có phạm vi tấn công mục tiêu bay hơn 600km, tầm cao khoảng 200 km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác với Nga sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-500

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.