Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các cơ sở giam giữ người tị nạn của Mỹ bị quá tải

Kim Phượng| 04/07/2019 07:30

(HNM) - Theo AP ngày 3-7, Quyền Tổng Thanh tra Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), bà Jennifer Costello cảnh báo tình trạng quá tải “gây nguy hiểm” tại những cơ sở giam giữ người tị nạn ở vùng thung lũng Rio Grande, bang Texas, giáp biên giới với Mexico.

Bà Costello dẫn lời một quản lý cấp cao mô tả thực trạng hiện nay tại trung tâm giam giữ giống như “quả bom hẹn giờ” khi bày tỏ lo ngại nguy cơ an ninh đối với cả các nhân viên và những người bị giam giữ.

Trong báo cáo gửi đến Quyền Bộ trưởng DHS Kevin McAleenan, bà Costello hối thúc cơ quan này lập tức áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm giải quyết tình trạng trên.

Cùng ngày, giới chức Mexico thông báo đã trục xuất hơn 20.000 người nước ngoài trong tháng 6 vừa qua, tăng 33% so với tháng trước đó, sau khi nước này đồng ý thực hiện các biện pháp "chưa từng có tiền lệ" giúp giảm dòng người di cư để tránh các biện pháp trừng phạt thuế của Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các cơ sở giam giữ người tị nạn của Mỹ bị quá tải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.