Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Anh kêu gọi EU thay đổi quan điểm về Brexit

Minh Hiếu| 31/07/2019 06:36

(HNM) - AFP ngày 30-7 đưa tin, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) từ bỏ quan điểm phản đối việc tái đàm phán về thỏa thuận nước này rời khỏi mái nhà chung, còn gọi là Brexit.

Sau khi nhậm chức vào tuần trước, Thủ tướng Anh B.Johnson đã bày tỏ mong muốn thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận mà người tiền nhiệm Theresa May đạt được với EU. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Anh vẫn nhấn mạnh việc nước này phải rời khỏi liên minh vào đúng hạn chót là ngày 31-10 dù có đạt “thỏa thuận ly hôn” hay không.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị mới tới vùng lãnh thổ Scotland thuộc Vương quốc Anh, Thủ tướng B.Johnson bày tỏ tin tưởng rằng Anh sẽ đạt một thỏa thuận mới với EU, song cũng cho rằng London nên chuẩn bị cho kịch bản không thỏa thuận. Tuy nhiên, Thủ hiến vùng Scotland Nicola Sturgeon cho rằng, việc hy vọng Brussels thay đổi quan điểm là một sai lầm, đồng thời nhấn mạnh Brexit không thỏa thuận sẽ là thảm họa với cả xứ sở Sương mù và châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Anh kêu gọi EU thay đổi quan điểm về Brexit

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.