Theo dõi Báo Hànộimới trên

Brazil cân nhắc các đề nghị hỗ trợ dập tắt cháy rừng Amazon

Bạch Nhật| 01/09/2019 07:20

(HNM) - Reuters ngày 31-8 dẫn lời Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết, các quan chức nước này đã có các cuộc thảo luận tại Washington về đề nghị hỗ trợ từ Mỹ cho quá trình dập tắt cháy rừng Amazon. Ngoài ra, Brazil cũng nhận được đề nghị hỗ trợ từ Chile, Ecuador và Israel.

Thông báo về nội dung cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo khẳng định, ông chủ Nhà Trắng đã nhất trí rằng cháy rừng Amazon là vấn đề nội bộ của Brazil, đồng thời đề cập tới các biện pháp bảo vệ rừng cần triển khai trong thời gian tới.

Quan chức ngoại giao Brazil khẳng định nước này sẽ chủ yếu nhận sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Mỹ và Anh để giúp kiểm soát các đám cháy. Ngoài ra, Tổng thống J.Bolsonaro cũng đã thông báo về cuộc thảo luận hiệu quả với Thủ tướng Đức Angela Merkel về tình hình cháy rừng Amazon.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brazil cân nhắc các đề nghị hỗ trợ dập tắt cháy rừng Amazon

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.