Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vùng đất ngập nước lớn nhất hành tinh tại Brazil bị tàn phá bởi cháy rừng

Nam Anh| 14/09/2019 07:05

(HNM) - Ngày 13-9, The Rio Times dẫn thông tin của Viện Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Brazil (INPE) cho biết, cơ quan này xác định đã có tới 4.515 đám cháy rừng tại Pantanal, vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới (thuộc hai bang phía Tây Brazil và một phần diện tích nằm trong Paraguay và Bolivia) từ đầu năm tới ngày 11-9.

Con số này tăng 334% so với 1.039 vụ cháy được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2018. Pantanal nằm ở phía Nam rừng Amazon, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000. Đây cũng là vùng đất ngập nước lớn nhất hành tinh với diện tích hơn 170.500 km2 (theo WWF).

Trước tình hình các đám cháy gia tăng, bang Mato Grosso del Sur (phía Tây Bắc khu bảo tồn) và bang Mato Grosso (phía Tây Nam khu bảo tồn) đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép giải ngân tài chính nhanh nhất. Quyết định này giúp các bang có thêm quỹ và sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang để kiểm soát khẩn cấp các đám cháy rừng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vùng đất ngập nước lớn nhất hành tinh tại Brazil bị tàn phá bởi cháy rừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.