Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga: Giám đốc Trung tâm Chống chủ nghĩa cực đoan Ingushetia bị sát hại

Theo Vietnamplus| 03/11/2019 19:16

Kẻ giết người đợi Ibrahim Eldzharkiyev và anh trai ông trong sân một ngôi nhà, sau đó bắn 5 phát vào Eldzharkiyev và bắn 4 viên nữa vào người anh trai Abdulahmed khiến cả 2 người thiệt mạng.

Giám đốc Trung tâm Chống chủ nghĩa cực đoan Ingushetia đã bị sát hại. (Nguồn: rferl.org)

Giám đốc Trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan Ingushetia, ông Ibrahim Eldzharkiyev và anh trai ông đã bị những kẻ không rõ danh tính bắn chết tại Phố Viện sỹ Anokhin, ở Tây Nam thủ Moscow tối 2-11.

Theo REN TV, kẻ giết người đợi anh em nhà Eldzharkiyev trong sân ngôi nhà nơi họ đến bằng ôtô.

Trên xe còn một người đàn ông khác là doanh nhân Gursman Sapraliev may mắn vẫn sống sót. Nghi phạm đã rời Moscow.

Thông tin cho biết vụ giết người có liên quan đến công việc của Eldzharkiyev. Ông này đến Moscow công tác để bảo vệ một bị cáo trong vụ án hình sự.

Trong khi hãng thông tấn TASS cho hay, Eldzharkiyev đến Moscow vì công việc cá nhân.

Theo kênh telegram Baza, kẻ giết người đến hịện trường vụ án trên chiếc ôtô BMW X7, sau đó được phát hiện gần hiện trường.

Tuy nhiên, chủ chiếc xe này khai rằng anh ta không liên quan đến vụ án, xe của anh ở bãi đỗ suốt tối 2-11, điều đã được xác nhận bằng dữ liệu vệ tinh.

Ủy ban điều tra Moscow đã khởi tố vụ án hình sự theo Chương 2, điều 105 Luật Hình sự (giết 2 người trở lên).

Eldzharkiyev lãnh đạo Trung tâm Chống chủ nghĩa cực đoan Ingushetia từ mùa hè năm 2018.

Tháng 1-2019, những người không rõ danh tính đã bắn vào xe của ông trên quốc lộ Kavkaz. Tuy nhiên, khi đó chỉ có các vệ sỹ của ông bị thương.

Vụ việc trên xảy ra ngay sau khi chắt của một trong những thủ lĩnh nhóm tôn giáo Batalhadzhin (những người theo lời dạy của Sheikh Batal-Haji Belkhoroev) Ibrahim Belkhoroev bị giết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Giám đốc Trung tâm Chống chủ nghĩa cực đoan Ingushetia bị sát hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.