Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản - Hàn Quốc chuẩn bị đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại

Quỳnh Chi| 09/11/2019 07:14

(HNM) - Ngày 8-11, Hàn Quốc cho biết vòng đàm phán thứ hai với Nhật Bản sẽ diễn ra vào cuối tháng này để tháo gỡ căng thẳng thương mại giữa hai nước tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hàn Quốc - Nhật Bản nhất trí đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại. (Nguồn: Reuters)

Động thái này diễn ra khi bất đồng thương mại giữa hai bên gia tăng sau việc Tokyo áp đặt các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hơn đối với hoạt động xuất khẩu sang Seoul 3 vật liệu quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn và màn hình dẻo. Sau đó, Nhật Bản cũng loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Các cuộc đàm phán là một phần trong quy trình giải quyết tranh chấp theo quy định của WTO. 

Hồi tháng trước, giới chức hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán đầu tiên tại Geneva (Thụy Sĩ) sau khi Seoul kiến nghị lên WTO các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Tokyo. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau đó đã nhất trí sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng trong quan hệ song phương thông qua đối thoại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản - Hàn Quốc chuẩn bị đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.