Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điền kinh Việt Nam “hái”vàng ở giải Thái Lan mở rộng 2017

Hà Nhật| 13/06/2017 09:22

(HNMO) – Sau ngày thi đấu đầu tiên tại Giải Điền kinh Thái Lan mở rộng 2017, ngày 12-6, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành tới 5 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 5 Huy chương đồng.

Lê Tú Chinh (số áo 368) tiếp tục gây ấn tượng mạnh.


Trong 5 vận động viên giành Huy chương vàng của đội tuyển điền kinh Việt Nam, vận động viên Lê Tú Chinh gây ấn tượng mạnh khi đạt thành tích 11 giây 47 trên đường chạy 100m. Đây là thành tích tốt nhất của nữ vận động viên chạy cự ly ngắn hàng đầu Việt Nam, giúp cô đến gần hơn kỷ lục của đàn chị Vũ Thị Hương (từng đạt 11 giây 30).

Hiện tại, Vũ Thị Hương đã nghỉ thi đấu nên Lê Tú Chinh đang được xem là người kế thừa xứng đáng nhất. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu duy trì được thành tích trên thì Lê Tú Chinh hoàn toàn có khả năng giành Huy chương vàng tại SEA Games 29.

Ngoài tấm Huy chương vàng của Lê Tú Chinh, 4 tấm Huy chương vàng còn lại của đoàn Việt Nam thuộc về Dương Văn Thái (1.500m nam), Vũ Thị Ly (1.500m nữ), Phạm Thị Huệ (10.000m nữ), Nguyễn Văn Lai (10.000m nam).

Tấm Huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Trúc Mai (nhảy xa). Trong khi đó, 5 vận động viên đoạt Huy chương đồng của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Tuấn Anh (nhảy xa nam), Đỗ Quốc Luật (1.500m nam), Phạm Thị Hồng Lê (10.000m nữ), Bùi Thị Xuân (ném lao nữ), Lê Văn Thao (10.000m nam).

Giải Điền kinh Thái Lan mở rộng diễn ra từ ngày 12 đến 15-6. Đội tuyển Việt Nam dự giải với 23 vận động viên trong đó có hầu hết vận động viên hàng đầu hiện nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Điền kinh Việt Nam “hái”vàng ở giải Thái Lan mở rộng 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.