Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn thể thao Hà Nội xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Mai Hoa| 08/11/2018 19:09

(HNMO) - Ngày 8-11, tại Nhà văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội (Mỹ Đình - Hà Nội), Lễ xuất quân Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 đã được tổ chức trọng thể.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa, động viên Đoàn thể thao Hà Nội. Ảnh: Viết Thành


Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018; Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 được tổ chức từ ngày 25-11 đến 10-12 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 63 tỉnh, thành và hai ngành Công an, Quân đội, đua tranh 743 bộ huy chương của 36 môn thể thao. Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội gồm 1.094 người, trong đó có 38 lãnh đạo, 4 bác sỹ, phiên dịch, 207 huấn luyện viên và chuyên gia, 845 vận động viên; tham dự 234 nội dung, đua tranh 611 trong tổng số 743 bộ huy chương của Đại hội với mục tiêu phấn đấu giành vị trí nhất toàn đoàn.

Báo cáo công tác chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, việc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần này chính là cơ sở để rà soát lại lực lượng vận động viên trọng điểm của Hà Nội chuẩn bị tham dự SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, Thế vận hội Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản), đặc biệt là chuẩn bị cho SEA Games 31 năm 2021, dự kiến tổ chức tại Hà Nội - Việt Nam. Đây cũng là dịp để đánh giá sự phát triển, thành tích cao của thể thao Hà Nội trong những năm qua và chuẩn bị cho các mục tiêu liên thông trong 3 năm tới. Ông Tô Văn Động khẳng định, với tư cách là đơn vị chủ nhà đăng cai, Đoàn Thể thao Hà Nội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, đoàn kết, phấn đấu hết sức mình để giành vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Nhiều năm qua, Thể thao Thủ đô luôn khẳng định vị thế, góp sức đáng kể vào thành công chung của thể thao Việt Nam trên các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Tại SEA Games 29 - năm 2017, thể thao Thủ đô đã góp 18 trong tổng số 59 Huy chương vàng của Đoàn thể thao Việt Nam. Gần đây nhất, tại ASIAD 18 - năm 2018 tại Indonesia, các vận động viên của Thủ đô Hà Nội đã đạt được 16 huy chương các loại (bao gồm 1 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng), đóng góp 42% tổng số huy chương Đoàn thể thao Việt Nam giành được. Trong đó, vận động viên Bùi Thị Thu Thảo giành được tấm Huy chương vàng đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại các kỳ ASIAD, là tấm huy chương có ý nghĩa đặc biệt với thể thao Hà Nội nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - năm 2014, diễn ra tại tỉnh Nam Định, thể thao Thủ đô đã giành ngôi vị nhất toàn đoàn với 167 Huy chương vàng, 118 Huy chương bạc, 137 Huy chương đồng, giữ vững được vị thế đứng đầu thể thao cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội phát biểu và giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Hà Nội tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn thể thao Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật; nỗ lực phấn đấu, không ngừng vượt lên chính mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo tập thể Đoàn thể thao Hà Nội phải dũng cảm, quyết tâm, đoàn kết, thi đấu thành công, giữ vững vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018. Mỗi thành viên của đoàn phải là tấm gương lan tỏa tinh thần thi đấu, văn hóa người Hà Nội, có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, quảng bá truyền thống văn hóa tốt đẹp, hòa bình, thân thiện của Thủ đô đến bạn bè cả nước.

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội Đào Quốc Thắng đã cùng lãnh đạo 36 bộ môn của thể thao Hà Nội cam kết về chỉ tiêu huy chương, khẳng định quyết tâm giành vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đoàn thể thao Hà Nội xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.