Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tạ Việt Nam giành 9 huy chương tại giải vô địch châu Á 2019

Nhật Hà| 28/04/2019 22:05

(HNMO) - Ngày 28-4, Giải vô địch cử tạ châu Á năm 2019, đồng thời là vòng loại Olympic 2020, đã kết thúc tại Trung Quốc, trong đó các đô cử Việt Nam giành 3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng.

Trong số này, đô cử Hà Nội Vương Thị Huyền giành 3 Huy chương vàng (cử giật, cử đẩy, tổng cử) tại hạng 45kg nữ với thành tích tổng cử là 168kg.

Đô cử Vương Thị Huyền vô địch châu Á hạng 45kg nữ.


Thành tích tổng cử này thấp hơn so với thành tích tại cúp thế giới mới đây của chính cô là 170kg. Vì thế, dù đã lên ngôi vô địch châu Á song Vương Thị Huyền vẫn không hài lòng hoàn toàn với thành tích tại giải đấu này. Mục tiêu của đô cử này là lọt vào nhóm 8 đô cử hàng đầu thế giới hạng 49kg theo công bố của Liên đoàn Cử tạ thế giới vào năm tới, để qua đó giành vé tham dự Olympic 2020.

Ngoài Vương Thị Huyền, tại giải này, cử tạ Việt Nam còn giành 2 Huy chương bạc bởi đô cử khác của Hà Nội là Nguyễn Thị Vân ở hạng 71kg nữ (cử đẩy và tổng cử), 4 Huy chương đồng bởi Thạch Kim Tuấn (hạng 61kg nam, cử giật), Khổng Mỹ Phượng (hạng 45kg nữ, cử giật), Hoàng Thị Duyên (hạng 59kg nữ, cử giật), Nguyễn Thị Vân (hạng 71kg nữ, cử giật).

Trên bảng xếp hạng tính theo số huy chương tổng cử, đội tuyển Việt Nam đồng hạng 5 cùng Đài Loan (Trung Quốc) với 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc. Xếp từ thứ nhất đến thứ tư lần lượt là Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Iran, Hàn Quốc.

Tính theo tổng huy chương ở cả nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 5 với 3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng. Xếp từ thứ nhất đến thứ tư lần lượt vẫn là Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Iran, Hàn Quốc. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) xếp hạng 6.

Sau giải này, các đô cử Việt Nam còn thi đấu tại Giải vô địch cử tạ thế giới (tháng 9-2019) và SEA Games lần thứ 30 (tháng 11, 12-2019) - cũng là giải đấu xét tính điểm dự Olympic 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tạ Việt Nam giành 9 huy chương tại giải vô địch châu Á 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.