Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội xếp Nhì toàn đoàn Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc

Mai Hoa| 11/07/2019 07:05

(HNMO) - Sau 12 ngày tranh tài, Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019 đã kết thúc chiều 10-7 tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội). Không ngoài dự đoán, trong số 43 đoàn dự giải, hai vị trí dẫn đầu toàn đoàn đã lần lượt thuộc về 2 đơn vị mạnh là thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Hà Nội.

Trao giải cho các kỳ thủ xuất sắc.

Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc tranh Cúp Vietcombank năm 2019 là giải thi đấu thường niên do Liên đoàn Cờ vua Việt Nam tổ chức.

Trong tổng số gần 1.300 kỳ thủ tham dự, các kỳ thủ của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vững phong độ, liên tục giành chiến thắng ở hầu hết các nội dung thi đấu sở trường như cờ nhanh, cờ chớp nhoáng và cờ tiêu chuẩn.

Cụ thể: Ở nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ của Thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí dẫn đầu với 11 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc, 12 Huy chương đồng. Đoàn Hà Nội xếp Nhì với 10 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc, 11 Huy chương đồng.

Ở nội dung cờ chớp nhoáng, vị trí dẫn đầu cũng thuộc về đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 14 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng. Bám đuổi quyết liệt, đoàn Hà Nội xếp Nhì với 13 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 12 Huy chương đồng.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, với thành tích 19 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc và 14 Huy chương đồng, các kỳ thủ nhí của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định khả năng và trình độ xuất sắc, dẫn đầu bảng tổng sắp. Đoàn Hà Nội xếp Nhì với chỉ 1 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc và 7 Huy chương đồng.

Tuy nhiên, ở nội dung cờ truyền thống, chủ nhà Hà Nội đã thể hiện sở trường với những chiến thắng thuyết phục, mang về 13 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc và 13 Huy chương đồng, giành ngôi vị thứ Nhất. Đoàn Đà Nẵng xếp Nhì nội dung này với 4 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng.

Kết thúc giải, tính tổng thành tích của cả 4 nội dung thi đấu, đoàn thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhất toàn đoàn với 44 Huy chương vàng, 32 Huy chương bạc, 40 Huy chương đồng.

Đoàn chủ nhà Hà Nội xếp Nhì toàn đoàn với 39 Huy chương vàng, 22 Huy chương bạc, 43 Huy chương đồng.

Xếp tiếp theo lần lượt là Đà Nẵng với 6 Huy chương vàng, 7 Huy chương bạc, 16 Huy chương đồng, Thái Nguyên (4 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng), Quảng Ninh (4 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, 17 Huy chương đồng), Đồng Tháp (3 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc, 16 Huy chương đồng), Quân đội (3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 14 Huy chương đồng), Bắc Giang (3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 13 Huy chương đồng)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xếp Nhì toàn đoàn Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.