Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hào hứng thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới ở Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì

Minh Ngọc - Thống Nhất - Hà Nhật| 07/09/2019 14:01

(HNMO) - Ngày 7-9, vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 cấp quận, huyện, thị xã tiếp tục diễn ra sôi động, hấp dẫn với các cuộc tranh tài ở Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì.

 Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải chạy ở huyện Hoài Đức.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của huyện Hoài Đức đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Đến dự và động viên có Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh; Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh; Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đăng Sơn cùng đông đảo vận động viên và nhân dân.

Ở giai đoạn thi đấu cấp cơ sở của huyện, hơn 10.000 người đã tham gia chạy kiểm tra. Tại vòng chung kết, gần 300 vận động viên đã đua tài ở cự ly 1.500m, 2.000m và 3.000m để tìm ra những cá nhân ưu tú ở các nội dung: Nam trẻ, nữ trẻ (lứa tuổi từ 15 trở xuống); nam chính, nữ chính (từ 16 tuổi trở lên).

Kết quả các giải Nhất cá nhân: Nữ trẻ - Nguyễn Thùy Trang (xã La Phù), Nam trẻ - Sơn Tiến Phát (xã Di Trạch); Nữ chính - Hoàng Thị Lý (xã An Thượng), Nam chính - Trần Duy Chí (xã Đức Thượng).  

Các giải Nhất đồng đội: Xã Cát Quế (nam), Xã Đông La (nữ). 

Giải Nhất toàn đoàn: Trường THPT Bình Minh. 

Tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng, lễ khai mạc vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Thìn; Phó Chủ tịch HĐND huyện Tạ Văn Thủy cùng đại diện Thường trực Ban tổ chức giải cấp thành phố.

 Chạy thi khối THCS nữ huyện Đan Phượng.

Cuộc thi chung kết của huyện năm nay có sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ 35 đơn vị. Các vận động viên tranh tài các nội dung nam, nữ khối THCS, THPT. Các cuộc đua tài đã diễn ra an toàn với chất lượng chuyên môn cao, do các đơn vị tập huấn kỹ cho vận động viên.

Kết quả các giải Nhất cá nhân: Khối THCS: Tạ Thị Bích Thảo (nữ, trường Song Phượng), Nguyễn Quốc Phương (nam, trường Hồng Hà); khối THPT: Dương Thanh Bình (nữ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng), Nguyễn Văn Quyền (nam, trường Hồng Thái). 

Giải Nhất toàn đoàn: Khối THCS: Trường THCS Hồng Hà; khối THPT: Trường THPT Hồng Thái.

Trong dịp này, Ban tổ chức giải của huyện cũng khen thưởng 5 đơn vị tổ chức tốt giải chạy cấp cơ sở, gồm: THCS Đan Phượng, THCS Đồng Tháp, THCS Trung Châu, THCS Hồng Hà, THCS Thượng Mỗ.

Huyện Thanh Trì tổ chứccuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện.

Các vận động viên khối THCS nữ huyện Thanh Trì trên đường chạy.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Việt Phương; Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Quang Hiếu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Tiến Cường; Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Thu Huyền; đại diện Thường trực Ban tổ chức giải cấp thành phố đã tham dự, động viên các đoàn.

Cuộc thi chung kết của huyện Thanh Trì năm nay có sự tham gia của 360 vận động viên đại diện cho các xã, thị trấn, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn. 

Kết quả các giải Nhất cá nhân: Khối THCS: Phan Lưu Quyết (nam, trường Vĩnh Quỳnh), Nguyễn Thị Hiên (nữ, trường Hữu Hòa); khối THPT: Nguyễn Trung Kiên (nam) và Ngô Thị Phương Anh (nữ), đều thuộc trường Ngô Thì Nhậm; khối cơ quan, doanh nghiệp: Đinh Xuân Quý (nam, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển), Nguyễn Thị Nhị (nữ, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì); khối xã, thị trấn, lực lượng vũ trang: Như Mai Cường (nam, Bộ Tư lệnh Đặc công), Nguyễn Thị Lan (nữ, xã Thanh Liệt).  

Giải Nhất toàn đoàn: Khối THCS: Trường THCS Hữu Hòa; khối THPT: Trường THPT Ngô Thì Nhậm; khối xã, thị trấn: Xã Thanh Liệt; khối cơ quan, doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Cùng ngày, quận Nam Từ Liêm đã kết thúc vòng kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông cấp cơ sở Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 sau cuộc chạy tại phường Mễ Trì. Hơn 350 vận động viên từ các tổ dân phố, ngành, đoàn thể và Trường THCS Mễ Trì đã tham dự. Các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi là dưới 15, 16-35, 36 tuổi trở lên. Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba. 

Trao Cờ lưu niệm các đoàn tham dự.

Quận Nam Từ Liêm có hơn 8.000 vận động viên đến từ 60 đơn vị tham gia chạy hưởng ứng và chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hào hứng thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới ở Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.