Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46: Quyết liệt tranh tài tại Ba Vì, Sơn Tây, Nam Từ Liêm

Mai Hoa - Khánh Vũ - Nhật Hà| 12/09/2019 15:53

(HNMO) - Sáng 12-9, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây và quận Nam Từ Liêm đã được tổ chức.

Tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Ba Vìđã diễn ra Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của huyện. Các đồng chí Lê Hoàng Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới; Phùng Tân Nhị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì cùng các lãnh đạo huyện Ba Vì đã tới dự, động viên và cổ vũ phong trào.

Tặng cờ thi đua cho các đơn vị tiêu biểu trong phong trào chạy tại huyện Ba Vì.

Trong khuôn khổ chương trình chung kết giải chạy cấp huyện, UBND huyện Ba Vì đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho 5 đơn vị, trường học tổ chức tốt các cuộc chạy ở cơ sở, bao gồm nhân dân và cán bộ xã Sơn Đà, giáo viên và học sinh các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, THPT Minh Quang, THCS Tây Đằng, Cao đẳng Nghề Giao thông vận tải Trung ương 1.

Tại Cuộc thi chung kết của huyện, 205 vận động viên tiêu biểu của các đơn vị trên địa bàn huyện đã cùng tranh tài quyết liệt và sôi nổi trên đường chạy nội dung nữ trẻ 2km, nam trẻ 3km, nữ chính 3km và nam chính 5km.

Kết quả, các giải Nhất cá nhân thuộc về: Nguyễn Thị Tươi (Sơn Đà - nữ trẻ), Nguyễn Huy Tuấn (Phú Đông - nam trẻ), Nguyễn Bá Thế (xã Tản Lĩnh - nam chính), Nguyễn Thị Hằng (thị trấn Tây Đằng - nữ chính).

Các giải Nhất đồng đội thuộc về: Phú Châu (nữ trẻ), THPT Dân tộc Nội trú (nam chính), THPT Ba Vì (nữ chính), Phú Đôn (nam trẻ).

Ở Giải toàn đoàn, nội dung dành cho vận động viên trẻ: Nhất - Cẩm Lĩnh, Nhì - Phú Châu, Ba - Vạn Thắng. Nội dung dành cho vận động viên chính: Nhất - Trường THPT Ba Vì, Nhì - Trường THPT Ngô Quyền; Ba - Trường Cao đẳng Nghề Giao thông vận tải Trung ương 1.

* Thị xã Sơn Tây tổ chức cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 -  Vì hòa bình năm 2019 tại Vườn hoa thị xã Sơn Tây. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Mai Thị Kim Thoa, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới; Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây. 

Năm nay, Giải chạy Báo Hànộimới thị xã Sơn Tây đã được triển khai đến 100% đơn vị phường, xã, trường học, cơ quan trên địa bàn, thu hút gần 10.000 người tham gia chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông. Trong ngày thi chung kết, hơn 200 vận động viên thuộc 28 đơn vị đã tranh tài ở 4 nội dung thi đấu. 

Ở giải cá nhân: Khối THCS: Nữ: Nhất - Nguyễn Ngọc Linh; Nhì - Đông Thanh Tân; Ba - Hà Thị Ngọc Tú (đều thuộc Trường THCS Cổ Đông). Nam: Nhất - Trần Hưởng (Trường THCS Phùng Hưng); Nhì - Nguyễn Tiến Thành; Ba -  Phùng Anh Tuấn (đều thuộc Trường THCS Cổ Đông).

Ở khối THPT: Nữ: Nhất - Phạm Thị Thùy Linh (Trung tâm Giáo dục từ xa); Nhì - Nguyễn Thị Thu; Ba - Trần Thị Huyền Trang (đều thuộc Trường THPT Tùng Thiện). Nam: Nhất - Nguyễn Quang Linh; Nhì - Nguyễn Thịnh Khang (đều thuộc Trường THPT Xuân Khanh); Ba - Bùi Anh Quân (Trường THPT Tùng Thiện).

Ở giải cá nhân nữ chính: Nhất - Nguyễn Thị Lan (phường Sơn Lộc); Nhì - Vũ Thị Thu Huyền; Ba - Phạm Thị Hằng (đều thuộc Học viện Phòng không - Không quân). Cá nhân nam chính: Nhất - Đào Tiến Sơn (xã Đường Lâm); Nhì - Trần Lý Phú; Ba - Lãnh Văn Mừng (đều thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1).

Giải Nhất toàn đoàn các khối thuộc về: Trường THCS Cổ Đông, Trường THPT Tùng Thiện và Học viện Phòng không - Không quân.

* Tại sân điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình quận Nam Từ Liêm năm 2019 đã được tổ chức sôi nổi.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cùng lãnh đạo UBND quận tham dự, tặng thưởng và chạy hưởng ứng cổ vũ phong trào cũng như giải đấu. Tại giải, hơn 1.200 vận động viên đến từ 60 đơn vị phường, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đã chạy hưởng ứng và tranh giải ở 8 nội dung thi đấu.

Chạy khối Trung học cơ sở nam quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Thùy An

Giải đấu năm nay tại quận Nam Từ Liêm được phát động từ tháng 3-2019, gắn với hưởng ứng Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân. Trên địa bàn quận có hơn 8.000 người chạy hưởng ứng và kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông, vượt gần 3.000 người so với chỉ tiêu do Ban tổ chức giải cấp thành phố giao.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tranh tài trên đường chạy khối Trung học cơ sở (THCS); Trung học phổ thông (THPT); đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; lao động, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang.

Kết quả, các giải Nhất cá nhân thuộc về: Khối THCS: Hoàng Thế Hiệp (nam, Phương Canh), Phạm Thị Phương Thảo (nữ, Xuân Phương); Khối THPT: Bùi Huy Thắng (nam), Nguyễn Hải Yến (nữ), đều thuộc Trường Trần Quốc Tuấn; Khối đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Nguyễn Khắc Linh (nam, Cao đẳng nghề Công nghệ cao), Lý Mùi Nhíp (nữ, Đại học Hòa Bình); Khối lao động, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang: Lê Văn Tho (nam), Nguyễn Thị Thu (nữ), đều thuộc phường Phương Canh.

Giải Nhất toàn đoàn: Khối THCS: Trường Phương Canh; Khối THPT: Trường Trần Quốc Tuấn; Khối đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Cao đẳng nghề Công nghệ cao; Khối lao động, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang: Phường Phương Canh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46: Quyết liệt tranh tài tại Ba Vì, Sơn Tây, Nam Từ Liêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.