Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm 4 quận, huyện thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46

Nhóm PV| 15/09/2019 14:44

(HNMO) - Sáng 15-9, đông đảo vận động viên thuộc các quận, huyện: Đông Anh, Long Biên, Sóc Sơn, Hà Đông đã cùng tham gia Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 cấp quận, huyện trên địa bàn.

Tại khu vực Khu Di tích Cổ Loa (Đông Anh), lễ khai mạc Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình năm 2019 huyện Đông Anh đã được tổ chức trang trọng. Tham dự, trao cờ lưu niệm, chạy hưởng ứng và cổ vũ các đoàn tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hànộimới; Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Tổng Biên tập Báo Hànộimới trao cờ lưu niệm, động viên các đoàn dự giải tại huyện Đông Anh.

Nét mới tại giải năm nay là địa điểm tổ chức vòng chung kết được chuyển từ Sân vận động huyện về Khu Di tích Cổ Loa để tăng tính lan tỏa của giải, thúc đẩy cả phong trào thể dục thể thao cũng như hoạt động du lịch trên địa bàn cùng phát triển. Ngay trong ngày thi chung kết, giải đấu thu hút đông đảo nhân dân, khách du lịch theo dõi, hưởng ứng và cổ vũ. 

Tranh tài trên đường chạy Lao động - Lực lượng vũ trang huyện Đông Anh.

Tại các giải chạy cấp cơ sở năm 2019 huyện Đông Anh, có 75 đơn vị xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các trường học với 13.731 người đã tham gia, vượt chỉ tiêu được Ban tổ chức giải cấp thành phố giao là 3.131 người. Vòng chung kết thu hút 496 vận động viên từ 62 đơn vị. 

Kết quả các giải Nhất cá nhân nam, nữ: Khối Trung học cơ sở (THCS) là Vũ Văn Hòa (THCS Cổ Loa), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (THCS Thụy Lâm); Khối Trung học phổ thông (THPT) là Nguyễn Thế Anh (THPT Bắc Thăng Long), Trần Thị Thu Huyền (THPT Vân Nội); Khối Lao động - Lực lượng vũ trang là Vương Thế Hạnh (xã Đông Hội), Nguyễn Thị Xuyến (xã Kim Nỗ).

* Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận Long Biên, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 quận Long Biên đã được tổ chức. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Lê Hoàng Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới; Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban tổ chức giải đã tham dự, động viên các đoàn.

Khối nữ THCS tranh tài tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 quận Long Biên.

Tại giải chạy năm nay, chỉ tiêu thành phố giao cho quận là huy động 78 đơn vị, trong đó có 32 đơn vị khối trường học và 46 đơn vị công nhân viên chức - lực lượng lao động với tổng số 19.500 người tham gia chạy kiểm tra. Trên thực tế, số đơn vị tham gia chạy kiểm tra là 137, vượt chỉ tiêu 59 đơn vị (tương đương 76%). Số người tham gia chạy kiểm tra là 25.787, vượt chỉ tiêu 6.287 người (tương đương 32%).

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc thi chung kết cấp quận đã được tổ chức với hơn 600 vận động viên của 60 đơn vị, tranh tài ở 3 khối: THCS, THPT và công nhân viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, với các cự ly chạy 1.500m, 2.500m và 3.000m.

Kết quả các giải Nhất cá nhân nam, nữ: Khối THCS là Trần Tiến Dũng (THCS Ngọc Thụy), Nguyễn Thị Phương Anh (THCS Ngọc Thụy); Khối THPT là Lê Hưng Khoa (THPT Nguyễn Gia Thiều), Lưu Hồng Ngọc (THPT Phúc Lợi); Khối Công nhân viên chức, lao động, lực lượng vũ trang là Nguyễn Tiến Dũng (phường Thượng Thanh), Nguyễn Thị Hoa (phường Giang Biên).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải Nhất đồng đội cho THCS Ngọc Thụy, THCS Thanh Am, THPT Phúc Lợi, THPT Nguyễn Gia Thiều, Công ty cổ phần May Đức Giang và Học viện Hậu cần. Các đơn vị: THCS Ngọc Thụy, THPT Nguyễn Gia Thiều, Công ty cổ phần May Đức Giang được trao giải Nhất toàn đoàn theo các khối.

* Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 huyện Sóc Sơn đã diễn ra tại Sân vận động huyện. Các đồng chí Mai Thị Kim Thoa, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn... đã tới dự, động viên phong trào. Hơn 400 vận động viên tiêu biểu thuộc 54 đơn vị đã cùng tranh tài quyết liệt.

Kết quả, Giải toàn đoàn Khối THCS: Nhất - THCS Tân Dân, Nhì - THCS Tiên Dược, Ba - THCS Nam Sơn. Giải toàn đoàn Khối THPT: Nhất - THPT Trung Giã, Nhì Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn, Ba - THPT Kim Anh. Giải toàn đoàn khối Công nhân viên chức - lực lượng vũ trang: Nhất - Đơn vị SRT, Nhì - Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, Ba - xã Phù Linh.

Tranh tài quyết liệt trên đường chạy ở huyện Sóc Sơn.

* Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình quận Hà Đông năm 2019 diễn ra tại Trung tâm hành chính của quận. Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đã tới dự.

Các vận động viên quận Hà Đông trên đường chạy.

Tham gia chạy tại vòng chung kết quận Hà Đông có gần 300 vận động viên thuộc 47 cơ quan, đơn vị, trường học. Đây là những vận động viên xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 11.000 người chạy phổ thông.

Kết quả, các giải Nhất cá nhân nam, nữ: Khối THCS là Nguyễn Đăng Quân (THCS Phú Lương); Nguyễn Phương Nhi (THCS Văn Khê); Khối THPT là Nguyễn Hoàng Thái và Đào Phương Anh (THPT Lê Quý Đôn); Khối vô địch là Phương Văn Chương (Cao đẳng Y tế Hà Đông), Trần Thị Lê Mỹ (phường Nguyễn Trãi).

Giải Nhất đồng đội nam, nữ: Khối THCS là THCS Phú Lương; Khối THPT là THPT Lê Lợi, THPT Trần Hưng Đạo; Khối vô địch là Học viện Quân y, phường Phú Lương. Giải Nhất toàn đoàn: THCS Phú Lương, THPT Trần Hưng Đạo và Học viện Quân y.  

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình quận Hà Đông đã khen thưởng cho một số đơn vị tổ chức tốt giải cấp cơ sở là phường Phúc La, Phú Lãm, Văn Quán, Hà Cầu, Quang Trung và La Khê. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thêm 4 quận, huyện thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.