Theo dõi Báo Hànộimới trên

Võ sư đầu tiên của Việt Nam đạt 9 đẳng huyền đai Taekwondo thế giới

Theo Hoàng Tùng/VOV1| 13/11/2019 08:14

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) đã trải qua kỳ thi Cửu đẳng Huyền đai của Viện hàn lâm Taekwondo thế giới.

Võ sư Trương Ngọc Để đã trở thành Chủ tịch Liên đoàn quốc gia đầu tiên (ngoài Hàn Quốc) trên thế giới, đạt được đẳng cao nhất của Taekwondo. Kỳ thi thăng cao đẳng của Kukkiwon lần này tổ chức cho các võ sư thăng từ 7 đẳng lên 8 đẳng, từ 8 đẳng lên 9 đẳng và để vượt qua là một điều không hề dễ dàng.

Bát đẳng huyền đai và cửu đẳng huyền đai là 2 cấp đẳng cao nhất của Taekwondo thế giới. Tại kỳ thi thăng cao đẳng lần này, các võ sư vừa phải hoàn thành các phần thi kỹ thuật quyền cùng với đó là các bài luận văn về Taekwondo.

Võ sư Trương Ngọc Để - Chủ tịch VTF (trái) và tân Chủ tịch Kukkiwon, ông Choi Young-Ryul tại khóa thi lên đai. Ảnh: Pháp luật Việt Nam.

Kỳ thi thăng cao đẳng của Kukkiwon lần này còn có huấn luyện viên Nguyễn Thanh Huy - Huấn luyện viên trưởng tuyển Quyền Taekwondo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký VTF tham gia thi bát đẳng huyền đai.

Việc ông Trương Ngọc Để và ông Nguyễn Thanh Huy thi thăng 2 đẳng cao nhất của Kukkiwon được xem là sự ghi nhận rất lớn cho sự phát triển của Taekwondo Việt Nam, cũng như tạo thêm uy tín cho Taekwondo Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Võ sư đầu tiên của Việt Nam đạt 9 đẳng huyền đai Taekwondo thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.