Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Học sinh được dự tuyển nhiều môn chuyên lớp 10

Thống Nhất| 22/04/2019 15:22

(HNMO) - Trước câu hỏi của nhiều học sinh về việc năm học 2019-2020, ngoài nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập tại Hà Nội, mỗi học sinh sẽ được đăng ký dự tuyển mấy môn chuyên, ngày 22-4, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giải đáp:


Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020, ngoài nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển nhiều môn chuyên vào lớp 10 của 2 trong 4 trường có lớp 10 chuyên trên địa bàn Hà Nội. Hà Nội có 4 trường có lớp chuyên gồm: Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học phổ thông Sơn Tây.

Các môn chuyên này bao gồm cả môn chuyên có tổ chức thi và môn chuyên xét tuyển dựa vào kết quả môn thi thay thế. Ví dụ học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Nga thì môn thi thay thế sẽ là môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức. Điều kiện để được đăng ký dự tuyển nhiều môn chuyên là các môn chuyên có tổ chức thi không trùng lịch thi và môn xét tuyển phải là môn chuyên của trường nguyện vọng 1.

Để dự tuyển vào các lớp 10 chuyên, mỗi học sinh đều phải dự thi hai môn ngữ văn, toán (ngày 2-6-2019), thi môn ngoại ngữ (sáng 3-6-2019) và dự thi môn chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký (thời gian từ chiều 3-6-2019 đến ngày 4-6-2019).

Thời gian và địa điểm thi các môn sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tại Phiếu báo dự thi. Học sinh nhận Phiếu báo dự thi tại trường trung học cơ sở - nơi đang học lớp 9, từ ngày 26 đến ngày 28-5-2019. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Học sinh được dự tuyển nhiều môn chuyên lớp 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.