Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh Lam, Hồng Nhung, Hà Trần tham gia Lễ hội âm nhạc “Gió mùa”

An Thụy| 01/10/2014 16:00

(HNMO) - Lễ hội âm nhạc quốc tế “Gió mùa” - Monsoon Music Festival 2014 sẽ khai màn vào ngày mai (2-10) từ 18h tại Hoàng Thành Thăng Long và truyền hình trực tiếp trên VTV1 từ 20h10’ đến 21h40’.

Hà Trần, Hồng Nhung, Thanh Lam.


Với mục tiêu đem đến cho công chúng yêu nhạc Thủ đô những phong cách thưởng thức mới mẻ, hiện đại, Monsoon Music Festival lần đầu tiên tổ chức này có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế danh tiếng, cùng giới thiệu và trình làng những dự án âm nhạc mới mẻ. Ngày 1-10, Ban tổ chức lễ hội đã công bố chính thức danh sách và lịch diễn của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham gia 3 ngày festival (2, 3, 4-10).


Ngày 2-10:

18h30 - 19h: DJ Tuan Kruise (Việt Nam) trình diễn những màn “ảo thuật” với âm nhạc điện tử được yêu thích thuộc các thể loại rock, pop, electro, dubstep.

19h - 19h30: Kimmese - DJ Hoàng Touliver (Việt Nam) trình diễn nhạc underground và R&B trong các album nổi tiếng của mình.

20h - 21h15: Khai mạc Festival - Dự án “Nguồn cội” của Quốc Trung (Việt Nam): Đây là dự án âm nhạc mới nhất của Quốc Trung được xây dựng và sản xuất tại Việt Nam cùng những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới Nguyên Lê (Pháp), Dhafer Yousef (Tunisi), Rhani Krija (Marcoco - Đức). Âm nhạc trong dự án là sự giao thoa của nhạc truyền thống Việt Nam và các nước trên thế giới (world music). Phần này sẽ có các nghệ sĩ tham gia: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Xuân Diệu, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Năm Dòng Kẻ, Hà My, Kiều Anh, các nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh, Thái Châu (KOP band), Hoàng Hiệp (Ngũ Cung), Quốc Trung, Martin Hedin (keyboard), Thanh Phương (guitar), Rhani Krija (bộ gõ), Lê Mai (đàn tranh), Hoàng Anh (sáo).

21h30 - 22h30: Carpark North (Đan Mạch) trình diễn dự án mới nhất “Phoenix” - Album thứ 4 của họ.

22h30 - 23h: DJ Lulu Rouge (Đan Mạch) đem đến màn trình diễn âm thanh techno và dub đượm chất buồn của mùa đông ở Scandinavian cùng nhạc bass sâu thẳm, mạnh mẽ.


Ngày 3-10

17h30 - 18h15: DJ Slim V - Rhapsody Philharmonic (Việt Nam) chơi những tác phẩm cổ điển kết hợp hiện đại giàu tiết tấu một cách trẻ trung, táo bạo.

18h30 - 19h15: 9Bach (Anh) chơi âm nhạc dân gian xứ Wales mang vẻ đẹp gai góc, giàu tự sự về gia đình, tình yêu, phụ nữ…

19h30 - 20h15: Ngũ Cung (Việt Nam) mang đến những sáng tác mới về đề tài cuộc sống con người vùng Tây Bắc và những nét văn hóa đặc sắc của đất nước.

20h30 - 21h30: Dominic Miller (Anh) sẽ trình diễn những tác phẩm guitar lừng danh thời anh còn trong ban nhạc của Sting và nhiều phần solo nổi tiếng khác.

21h45 - 22h30: Thanh Lam (Việt Nam) sẽ giới thiệu dự án âm nhạc “Tự tình” mới nhất chị thực hiện cùng nhạc sĩ Quốc Trung với nhạc world music kết hợp electro giàu tiết tấu sôi động.

22h30 - 23h: DJ Julien Sato (Nhật Bản) với phong cách deep groovy house/techno.


Ngày 4-10:

17h45 - 18h30: KOP Band (Việt Nam) sẽ giới thiệu các ca khúc trong album đầu tiên sắp phát hành.

18h30 - 19h: Năm Dòng Kẻ (Việt Nam) thể hiện những tác phẩm trong album “Yêu” mới phát hành với phong cách world music pha trộn yếu tố dân gian Việt Nam và các thể loại âm nhạc đương đại.

19h - 19h30: Suboi (Việt Nam) giới thiệu các ca khúc trong album thứ hai “Run”.

19h45 - 20h30: Benjamin Schoos (Bỉ) thể hiện các ca khúc trong album mới “Beau Futur” pha trộn rock, điện tử, pop.

20h45 - 21h30: Yi Sung Yol (Hàn Quốc) trình diễn những tác phẩm của anh đứng đầu bảng xếp hạng nhạc rock của Hàn Quốc 2014.

21h45 - 22h30: Trần Thu Hà (Việt Nam) giới thiệu một phần trong dự án âm nhạc “Bản Nguyên” chị đang thực hiện với âm nhạc rock có sự giao thoa với electro, âm hưởng Tây Bắc.

22h30 - 23h: DJ Van Cliffe (Nhật) chơi nhạc house/techno.

Trong suốt 3 ngày diễn ra festival, Ban tổ chức khuyến khích và truyền tải thông điệp mong muốn khán giả suy nghĩ và hình thành lối sống khỏe, có trách nhiệm với xã hội, môi trường.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Lam, Hồng Nhung, Hà Trần tham gia Lễ hội âm nhạc “Gió mùa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.