Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội

Thanh Thủy Ảnh: Anh Tuấn| 08/02/2018 11:27

(HNMO) - Ngày 8-2, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng Tư vấn khoa học, nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo hội nghị


Năm 2017, Hội đồng Tư vấn khoa học đã hoạt động tích cực, giúp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, kịp thời giải đáp những vướng mắc trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trung tâm đã tiến hành mở rộng khu vực khai quật thăm dò với tổng diện tích 982 m2 phía Đông điện Kính Thiên; nghiên cứu, đề xuất vị trí xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại khu di tích Thành Cổ Loa và các dự án thành phần; triển khai quy hoạch chi tiết, các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành cổ Hà Nội, Thành Cổ Loa; thực hiện các hoạt động giáo dục di sản, trưng bày, triển lãm “Đồ gốm trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê”; “Căn hầm tác chiến T1”; “Tìm hiểu di sản Hoàng thành Thăng Long”… Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp tục phân tích, đóng góp ý kiến cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long; trong đó, tập trung các giải pháp thống nhất quản lý; thực hiện thu hồi phần diện tích thuộc khu di tích đã được UNESCO công nhận; hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận di vật…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, trong năm 2018, Trung Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc công tác bàn giao hiện vật, tài liệu cho hoạt động trưng bày, thống nhất cách thức, nội dung, thời gian bàn giao, không để kéo dài đến năm 2024; đồng thời tham vấn chuyên gia trong và ngoài nước xây dựng phương án lưu trữ, bảo quản, quảng bá hiện vật tới công chúng. Khẩn trương hoàn thành việc thiết kế, lập dự án bảo tồn, duy trì, duy tu, xây dựng phương án khai thác, quảng bá di sản: Dự án sửa chữa, tu bổ điện Kính Thiên; tiếp nhận bàn giao mặt bằng Bảo tàng Thăng Long; Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa; thống nhất phương án giải quyết các tồn tại, vướng mắc, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng; lên kế hoạch xây dựng, tổ chức các sự kiện văn hóa mang tính dài hạn gắn với các sự kiện của thành phố và đất nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.