Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tổ chức hội thi Quy tắc ứng xử nơi công cộng cấp thành phố

Hoàng Lân| 16/08/2018 20:17

(HNMO) - Ngày 16-8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã họp ban tổ chức và các đại diện các quận, huyện, thị xã để thông báo kế hoạch và nội dung vòng sơ khảo và chung khảo cấp thành phố Hội thi Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Nhiều quận, huyện, thị xã tổ chức hội thi truyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng


Hội thi gồm 3 phần: Chào hỏi, kiến thức và tuyên truyền. Trong mỗi phần này, các đội thi sẽ thể hiện dưới hình thức thơ ca, hò, vè…; trả lời câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tình huống. Ngoài ra, các đơn vị sẽ dàn dựng các tiểu phẩm nhằm thể hiện sự sáng tạo, khả năng ứng xử, tuyên truyền về QTƯX nơi công cộng trong thực tiễn địa phương.

Trước đó, nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội cũng tổ chức hội thi tuyên truyền QTƯX nơi công cộng, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan rộng. Nhiều tiết mục, chương trình dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân đang sinh sống trên địa bàn.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, vòng sơ khảo cấp thành phố được chia làm 3 cụm diễn ra từ ngày 22 đến 28-8. Vòng chung khảo cấp thành phố diễn ra vào trung tuần tháng 9-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tổ chức hội thi Quy tắc ứng xử nơi công cộng cấp thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.