Theo dõi Báo Hànộimới trên

87% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Hiền Phương| 04/01/2019 06:59

(HNM) - Ngày 3-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổng kết 15 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (2003-2018) và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018).


15 năm qua, gần 100% khu dân cư trên địa bàn Thủ đô tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có gần 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội với hơn 7,3 triệu lượt người tham dự. Gần 600 nghìn hộ gia đình được biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trong khi đó, qua 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của thành phố đã vận động được 171 tỷ đồng, giúp xây sửa trên 5 nghìn nhà ở, hỗ trợ hơn 10 nghìn hộ về giống, vốn phát triển sản xuất; khám, chữa bệnh cho 4.236 người… Toàn thành phố có hơn 1,56 triệu hộ (chiếm 87%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Tại hội nghị, UBND thành phố khen thưởng 31 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng 63 tập thể, 93 cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
87% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.