Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm ảnh “Những nẻo đường mùa xuân”

Thụy Du| 31/01/2019 06:46

(HNM) - Ngày 30-1, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mở triển lãm “Những nẻo đường mùa xuân” tại 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Đại biểu tham quan triển lãm trong ngày khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN


Triển lãm gồm hơn 40 tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có đề tài về Đảng, Bác Hồ, mùa xuân… Với bút pháp và ngôn ngữ tạo hình phong phú, đa dạng, các họa sĩ đã đưa người xem tới nhiều vùng miền, nhiều thời điểm lịch sử của đất nước. Trong đó, nổi bật là các bức tranh: “Đi chợ Tết” (Nguyễn Tiến Chung), “Tết giải phóng” (Lê Lam), “Cành mai” (Phan Kế An), “Mừng xuân 1981” (Hoàng Tích Chù), “Cành lên lộc non” (Tạ Thúc Bình), “Đón Giao thừa” (Lê Quốc Lộc), “Việt Bắc mùa xuân” (Giang Tô), “Hội đâm trâu” (Xu Man), “Cấy xuân” (Lê Kim Mỹ)… Các tác phẩm sẽ được trưng bày đến hết ngày 20-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm ảnh “Những nẻo đường mùa xuân”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.