Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức Festival nghệ thuật dân gian Việt Nam lần 1 năm 2019

Tuệ Diễm| 12/04/2019 08:48

(HNM) - Từ ngày 13 đến 15-4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), diễn ra Festival nghệ thuật dân gian Việt Nam lần 1 năm 2019 nhằm phục vụ người dân, du khách thành phố trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ


Tại lễ hội, Ban Tổ chức sẽ chọn những loại hình nghệ thuật dân gian đại diện các dân tộc tại miền Bắc, Trung và Nam để biểu diễn theo từng khu vực: Khu vực miền Bắc sẽ biểu diễn múa xòe, múa sạp; khu vực miền Trung sẽ có bài chòi, múa cồng chiêng; khu vực miền Nam có múa Khmer, biểu diễn đờn ca tài tử. Bên cạnh đó, công chúng có thể tham gia các hoạt động ngoài trời tại các khu trò chơi...

Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: “Chúng tôi muốn đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ thành không gian cho nghệ thuật dân gian, các nghệ nhân có thể biểu diễn phục vụ người dân, du khách. Qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu loại hình nghệ thuật dân gian đến bạn bè quốc tế”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Festival nghệ thuật dân gian Việt Nam lần 1 năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.